• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói về lý do rút quy định về xử lý tài sản tăng thêm trong Luật Phòng chống tham nhũng

Thời sự 20/11/2018 16:08

(Tổ Quốc) - Sáng 20/11, Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi- PCTN) đã được Quốc hội thông qua với việc rút quy định về xử lý tài sản tăng thêm, giải trình không hợp lý về nguồn gốc.

Tại cuộc họp báo kết thúc kỳ họp thứ 6, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, điều về xử lý tài sản bất minh vẫn quy định như luật hiện hành. Tuy nhiên, các phương án khi đưa ra thăm dò ý kiến ĐBQH thì không có phương án nào đạt quá bán.

"Nguyên tắc của chúng ta là cái gì chắn chắn rồi, chín rồi thì đưa vào luật. Còn vấn đề chưa chín, chưa chắc chắn, ví dụ như biện pháp thu thuế hay đưa ra tòa để xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc một cách hợp lý khi thăm dò đại biểu đều không quá bán thì chưa quy định vào luật"- ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói về lý do rút quy định về xử lý tài sản tăng thêm trong Luật Phòng chống tham nhũng - Ảnh 1.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại buổi họp báo. Ảnh: Nam Nguyễn

Về việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc là vấn đề mới, lần đầu tiên đặt vấn đề xử lý, do còn nhiều ý kiến khác nhau, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội gửi phiếu thăm dò ý kiến các đại biểu Quốc hội.

Kết quả, 43,09% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành phương án xem xét, giải quyết tại Tòa án; 32,16% tổng số đại biểu tán thành với phương án thu thuế; 40 ý kiến đại biểu đề nghị giữ như quy định của Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành và 51 đại biểu không thể hiện chính kiến hoặc có ý kiến khác.

Do không có phương án nào nhận được sự ủng hộ của quá 50% tổng số ĐBQH, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nội dung này cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. Khi đã đủ điều kiện chín muồi, phù hợp thực tiễn, bảo đảm tính khả thi thì mới nên quy định vào Luật.

Với 452/465 biểu quyết tán thành (93,20% tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua dự thảo Luật PCTN sửa đổi. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019./.

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ