Tông vào đuôi xe tải đang đỗ bên đường, em trai chết thảm trên đường chở anh từ Huế vào Đà Nẵng chơi Tết

(Tổ Quốc) - 2 anh em chở nhau bằng xe máy đi chơi Tết trên đường phố Đà Nẵng thì bất ngờ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ bên đường. Hậu quả, khiến 1 người chết tại chỗ, nạn nhân còn lại bị thương.

Sáng 28/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa xe máy và ô tô, khiến 2 thanh niên thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 tối 27/1 (mùng 3 Tết), anh Phan Văn H. (SN 1999) điều khiển xe máy BKS 75K1-436..., chở theo sau anh Phan Văn Th. (SN 1998, cả 2 cùng trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn).

Tông vào đuôi xe tải đang đỗ bên đường, em trai chết thảm trên đường chở anh từ Huế vào Đà Nẵng chơi Tết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực số 8 Võ Nguyên Giáp (gần khách sạn Crown Plaza) thì xe máy của 2 thanh niên này bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải mang BKS: 43C-223..., đang đỗ bên lề đường (chưa rõ chủ xe).

Cú tông kinh hoàng khiến anh H. tử vong tại chỗ, anh Th. bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Tông vào đuôi xe tải đang đỗ bên đường, em trai chết thảm trên đường chở anh từ Huế vào Đà Nẵng chơi Tết - Ảnh 2.

Chiếc xe máy bị vỡ nát phần đầu sau cú va chạm cực mạnh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Hà Nam

Tin mới