• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Top 3 Miss World Việt Nam 2019: Tân hoa hậu khẳng định không có ý định phẫu thuật thẩm mỹ, 2 á hậu gây thuyết phục bởi sự tự tin, khôn khéo

Giải trí 06/08/2019 08:11

Top 3 Miss World Việt Nam 2019 đã có những chia sẻ vô cùng thú vị tại buổi giao lưu với Kenh14.vn. Các nàng hậu thế hệ 10X đã chứng minh sức nặng chiếc vương miện danh giá không dành cho những ai thiếu tự tin và bản lĩnh.

Miss World Việt Nam 2019 cuối cùng cũng đã tìm ra Top 3 gương mặt xuất sắc nhất tại đêm chung kết diễn ra tại Đà Nẵng. Với chiều cao lý tưởng, vẻ đẹp trẻ trung cùng màn ứng xử vô cùng thông minh Lương Thùy Linh đã chinh phục ngôi vị cao nhất và trở thành Tân hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cùng với đó, vương miện á hậu 1 thuộc về cô gái đến từ vùng đất Quảng Nam Nguyễn Hà Kiều Loan, á hậu 2 thuộc về gương mặt khá quen thuộc với các nhãn hàng thời trang tại Hà Nội, Nguyễn Tường San.

Có một đặc điểm chung Top 3 Hoa hậu thế giới Việt Nam đều là những cô gái thế hệ 10X, sau một đêm thăng hoa bỗng trở thành những đại diện nhan sắc Việt Nam với một sứ mệnh vô cùng lớn lao, cùng những áp lực vô hình. Vốn là những khuôn mặt mới góp mặt vào hàng ngũ mỹ nhân Vbiz nên những câu chuyện thú vị được Tân hoa hậu và 2 Á hậu chia sẻ tại buổi giao lưu trực truyến với Kenh14.vn được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Tuy mới 19 tuổi, nhưng các nàng hậu đã thuyết phục khán giả bởi câu trả lời thông minh, cùng khả năng ứng biến linh hoạt. Top 3 Miss World Việt Nam đã chứng minh sức nặng chiếc vương miện danh giá không dành cho những ai thiếu tự tin và bản lĩnh.

photo-1

Tân hoa hậu Lương Kiều Linh cùng Á hậu 1 Kiều Loan và Á hậu 2 Tường San rạng rỡ trong buổi giao lưu trực truyến tại Kenh14.vn

Những cô gái 10X quyết tâm: Không ngủ quên trên chiến thắng!

Cảm giác của các bạn như thế nào khi chỉ sau 1 đêm mà lại được nhiều người biết đến như vậy và tiếp theo sẽ là đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế?

Thuỳ Linh: Đối với tôi, việc đăng quang như một giấc mơ vậy. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng sau khi tên mình được xướng lên tại sân khấu chung kết CoCoBay Đà Nẵng tối 3/8 vừa qua. Tôi cũng rất tự hào khi bản thân được là 1 đại diện của Việt Nam góp mặt trên đấu trường quốc tế để có thể gửi gắm và đưa hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Với Thùy Linh, trong suốt khoảng thời gian hơn 2 tháng tham gia Miss World, có bao giờ bạn tưởng tượng ra giây phút mình được cúi đầu nhận vương miện hoa hậu như lúc này hay không?

Thùy Linh: Bất kỳ cô gái nào khi tham gia Miss World 2019 cũng đều tưởng tượng ra khoảnh khắc mà mình được trao chiếc vương miện. Nhưng tôi vẫn vô cùng bất ngờ khi tên mình được xướng lên bởi thực sự cả 38 cô gái còn lại đều là những người vô cùng xuất sắc. Tôi tin là bạn nào cũng xứng đáng có được chiếc vương miện.

photo-2

Có rất nhiều cô hoa hậu kể những câu chuyện vui sau đêm đăng quang. Có người đã ôm chiếc vương miện của mình để đi ngủ. Còn Linh thì sao, bạn đối xử với chiếc vương miện của mình sau đêm chung kết như thế nào?

Thuỳ Linh: Tôi đã rất nâng niu chiếc vương miện và cả chiếc quyền trượng nữa. Tối hôm đó, khoảng 2h30 phút sáng tôi mới về tới phòng. Do sáng hôm sau có họp báo sớm nên em đã nhanh chóng tẩy trang và đi ngủ để chuẩn bị tốt cho công việc những ngày tiếp theo.

Áp lực đầu tiên khi bạn đội chiếc vương miện này lên là gì?

Thuỳ Linh: Khi đội chiếc vương miện này lên biết rằng từ nay mình sẽ là 1 người của công chúng. Nên mọi hình ảnh của mình sẽ phải chỉn chu và phải đầu tư hơn. Tôi cũng ý thức được trọng trách và sứ mệnh của 1 hoa hậu là phải lan tỏa những điều tốt và những điều tích cực

Còn 2 á hậu Kiều Loan và Tường San thì sao? Năm nay là một năm khá đặc biệt khi mà cả 2 bạn đều được trao vương miện, cảm giác của các bạn như thế nào?

Kiều Loan: Năm nay là năm đầu tiên mà cả 2 Á Hậu đều có chiếc vương miện cho mình. Đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Sau đó thì tôi cũng ý thức được rằng khi mà mình đội chiếc vương miện trên đầu thì việc mình cần làm tiếp theo là gì. Thực sự là vừa vui vừa lo lắng về những trách nhiệm sắp tới.

Tường San: Tôi cũng cảm thấy rất vui và vinh dự khi được xướng tên là Á Hậu 2 của Miss World Việt Nam 2019. Đồng thời tôi cũng vô cùng tự hào khi là một trong những người đầu tiên mang trên mình chiếc vương miện của 1 Á hậu. Bên cạnh đó, San cũng ý thức được rằng từ nay mình đã trở thành người của công chúng, mình cần phải trau chuốt và giữ gìn hình ảnh của mình một cách hoàn hảo nhất.

photo-3

photo-4

Nhan sắc gây thuyết phục của á hậu 1 Kiều Loan và á hậu 2 Tường San

Ở tuổi 19 thì đâu là lý do khiến các bạn quyết định đặt bút ghi tên vào bản đăng ký để tham gia cuộc thi Hoa Hậu thế giới Việt Nam 2019?

Tường San: Cơ hội đăng ký thi Miss World của tôi rất là tình cờ khi tôi xem được thông tin cuộc thi trên Fanpage. Tôi quyết định tham gia cuộc thi vì muốn trải nghiệm bản thân, học hỏi thêm nhiều điều nữa. Tôi nghĩ rằng khi tham gia chương trình thì mình sẽ được gặp rất nhiều người thành công, nghe được những câu chuyện của họ để từ đó có nhiều bài học cho bản thân. Đó là 1 kỉ niệm đẹp với tuổi thanh xuân!.

Á hậu Kiều Loan, bạn có nghĩ thành tích của mình đạt được có 1 sự ưu ái nào đó khi đơn vị chủ nhà năm nay ở Đà Nẵng đăng cai hay không?

Kiều Loan quê ở Quảng Nam, học tại Đà Nẵng. Bước đệm cho tôi đi thi là sau khi đạt Hoa khôi của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Vị trí này không ưu ái cho bất kỳ danh hiệu nào. Đây là sự chứng nhận cho cả một quá trình nỗ lực. Bởi vì đây là một chương trình show up tất cả những hoạt động cũng như sự cố gắng của tất cả thí sinh. Và tôi tin là tôi đã xứng đáng với ngôi vị này. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục chứng minh điều đó chân thực hơn bao giờ hết.

Một điều khá trùng hợp đó là rất nhiều sinh viên Đại Học Ngoại Thương đăng quang Hoa Hậu. Ngay từ đầu khi mà Thùy Linh đăng ký tham gia cuộc thi này thì bạn có mảy may nghĩ là cơ hội của mình so với các thí sinh khác sẽ cao hơn hay không?

Thuỳ Linh: Linh nghĩ là học Đại học Ngoại Thương cũng chính là một nền tảng tốt để em ghi điểm trong lòng Ban giám khảo.

photo-5

Vương miện danh giá không dành cho những ai thiếu tự tin và bản lĩnh!

Top 3 Miss World Việt Nam sẽ đồng hành cùng nhau trong hàng loạt hoạt động sắp tới, vậy thời gian đầu các bạn ấn tượng về nhau như thế nào?

Tường San: Ấn tượng đầu tiên mà San gặp Thuỳ Linh đó là chiều cao. Tôi nghĩ "Ôi sao bạn này cao quá". Bạn rất nổi bật trong 1 dàn thí sinh nhưng bạn lại có tính cách rất hiền lành khi mà San tiếp xúc. Sau đấy, chúng tôi được đồng hành cùng nhau thì càng nhìn rõ được những thay đổi của bạn Linh. Và khi Linh được xướng tên làm Hoa Hậu thì tôi cảm thấy không có gì là quá bất ngờ vì bạn đáp ứng được hoàn toàn những yêu cầu cần thiết với một hoa hậu.

photo-6

Top 3 Miss World gắn kết sau hành trình hơn 2 tháng diễn ra cuộc thi

Còn Linh thì nghĩ sao về Á Hậu 1 Kiều Loan?

Thuỳ Linh: Thuỳ Linh và Kiều Loan trong thời gian tham gia cuộc thi là bạn cùng phòng. Vì thế chúng tôi rất là hiểu tính nhau. Loan là một cô gái rất năng lượng và tích cực. Dù có mệt mỏi như thế nào vào cuối ngày thì sang những giờ đầu tiên của ngày hôm sau Loan cũng có thể tràn đầy năng lượng và tiếp cả năng lượng cho người khác, rất lạc quan và vui vẻ.

Còn Tường San, ban đầu Thuỳ Linh rất ít tiếp xúc với bạn ấy. Nhưng thời gian sau tôi cảm thấy bạn rất đáng yêu và hòa đồng với mọi người giống như Loan vậy.

Vậy có phải ban đầu cảm nhận của mọi người về Á Hậu Tường San khá khó gần, một tiểu thư kiêu căng hay không?

Kiều Loan: Lần đầu tiên mà tôi biết Tường San là khi tôi xem profile và cô ấy là một người mẫu lookbook. Thật sự Tường San rất là đẹp và cái đẹp của bạn giống như 1 tiểu thư đài các. Và tôi nghĩ là những cô gái như vậy thì chắc là rất chảnh chọe. Nhưng lần đầu gặp San thì tôi vô cùng bất ngờ khi "Sao bạn ấy lại dịu dàng thế?’.

Có rất nhiều ý kiến xoay quanh những thành công của các bạn. Như việc Tường San xứng đáng với vương miện hơn hay Kiều Loan không phù hợp để bước vào top 5 bằng 1 số cô gái khác. Các bạn có muốn bào chữa gì không?

Tường San: Tôi thấy việc Kiều Loan đạt danh hiệu Á hậu 1 là vô cùng xứng đáng. Một khi mà ban giám khảo đã lựa chọn thì có nghĩa là Kiều Loan đã đủ yếu tố cần thiết để trở thành 1 Á hậu. Nói thôi không đủ thì tôi mong rằng Kiều Loan sẽ ngày càng cố gắng hơn để chứng minh năng lực đó của bạn.

photo-7

Với số tiền "khủng" từ giải thưởng của Hoa hậu Thế giới Việt Nam, các bạn đã có kế hoạch nào cho việc sử dụng nó trong khoảng thời gian sắp tới?

Thùy Linh: Tôi nghĩ với số tiền thưởng lớn như vậy có lẽ là em sẽ trích khoảng 20% số tiền thưởng của mình để gửi tới những mảnh đời có số phận ít may mắn. Một phần tôi sẽ gửi về quê hương Cao Bằng để giúp quê hương phát triển hơn. Cuối cùng, nếu còn 1 khoản nhỏ thì tôi sẽ đưa gia đình cùng đi du lịch với mình.

Kiều Loan: Tôi cũng giống như Hoa hậu Thuỳ Linh. Mới 19 tuổi mà đã nhận được số tiền lớn như vậy, tôi quyết định sẽ trích một phần tiền của mình để gửi tới những số phận kém may mắn. Số tiền còn lại em cũng sẽ gửi về Quảng Nam để góp phần của mình vào trong sự tiến bộ của tỉnh. Và mong ước nho nhỏ của tôi đó là được đưa gia đình đi du lịch ở một nơi nào đó.

Tường San: Tôi cũng mong muốn trích một phần tiền của mình vào giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tôi dành một phần tiền đưa mọi người, người thân, bạn bè đã ủng hộ mình đến 1 nơi nào đó để thay lời cảm ơn.

photo-8

Nếu như Tường San được cả gia đình, bạn bè nhiệt tình ủng hộ và tháp tùng đi thi. Ngược lại, Thuỳ Linh lại không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, Thuỳ Linh đã mất khoảng thời gian như thế nào để thuyết phục gia đình ủng hộ con đường mình đi?

Thuỳ Linh: Cũng như mọi người đã biết thì ban đầu gia đình tôi không ủng hộ lắm khi tôi muốn tham gia nghệ thuật. Bố mẹ muốn tôi theo đuổi con đường học vấn nhiều hơn. Nhưng khi mình biết chấp nhận và tự tin vào bản thân mình hơn sau khi tham gia cuộc thi thì bố mẹ đã nhìn thấy những tích cực của mình. Bố mẹ cũng đã ủng hộ tôi. Trong đêm chung kết vừa rồi mẹ cùng có xuống để ủng hộ và mẹ cũng có khen là : "Hôm nay con đẹp nhất!".

photo-9

Top 3 Hoa hậu thế giới Việt Nam: Sẵn sàng "Mang chuông đi đánh xứ người"

Thùy Linh sẽ chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia đấu trường cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss World được tổ chức tại Anh Quốc trong thời gian tới?

Thuỳ Linh: Trong khoảng thời gian gấp rút này, tôi sẽ trau dồi thêm về kỹ năng catwalk, ứng xử và trình diễn trước ống kính. Bên cạnh đó tôi sẽ cải thiện thêm vốn Tiếng Anh để có thể hòa nhập tốt hơn với các bạn quốc tế. Đồng thời chuẩn bị tốt được dự án nhân ái để đem thật nhiều giá trị, thông điệp tích cực đến với bạn bè không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới nữa.

Với Á hậu 1 Kiều Loan, đến với đấu trường Miss Grand thế giới bạn có áp lực hay không khi năm ngoái Á hậu Phương Nga đã có thành tích rất là tốt khi lọt Top 10?

Kiều Loan: Tôi nghĩ là mỗi cá nhân Á hậu sẽ có những nét đẹp riêng. Với chị Bùi Phương Nga tôi cũng rất ngưỡng mộ nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình sẽ đem đến một làn gió mới cho Miss Grand International năm nay.

Vậy với Tường San, ưu điểm lớn nhất của bạn khi đến với Miss Grand là gì?

Kiều Loan: Tôi nghĩ đó là sự mới lạ. Miss Grand thường sẽ nghiêng về hình ảnh Beauty Queen nên tôi cho rằng hình ảnh mới sẽ đem lại sự ấn tượng khá lớn. Tôi sẽ lấy đó làm thế mạnh của mình.

Mọi người vẫn thường nghĩ Tường San gắn với danh hiệu hotgirl, bạn có nghĩ mình sẽ thay đổi được cái nhìn đó trong mắt công chúng để đến được với đấu trường nhan sắc thế giới một cách trọn vẹn nhất?

Tường San: Thật ra từ trước đến nay Tường San không bao giờ nghĩ xấu về cái danh xưng này cả. San luôn cảm ơn mọi người đã ưu ái và gọi San với danh xưng như thế. Cho đến khi được gọi tên cho ngôi vị Á hậu 2, tôi nghĩ mọi người đều hiểu ban tổ chức và ban giám khảo đã lựa chọn. Tôi nghĩ mình có đủ các yêu cầu cần để trở thành một Á hậu 2, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành trách nghiệm của mình và chứng minh cho mọi người thấy tôi không chỉ được mọi người ưu ái với danh xưng hotgirl mà còn là một Á hậu 2 của Miss World Việt Nam.

photo-10

Nhiều người khá thắc mắc không biết cơ duyên nào khiến Tường San làm người mẫu lookbook. Bạn nghĩ như thế nào khi khá nhiều lời nhận xét cho rằng bạn là "bản sao" của Tăng Thanh Hà?

Tường San: Thật sự bây giờ tôi mới được biết mình là bản sao của chị Hà Tăng, đó thật sự là vinh hạnh của tôi. Thực ra cũng rất là bất ngờ vì chị Hà Tăng cũng là 1 idol của chị, tôi thích chị từ hình ảnh đến phong cách sống. Nhưng tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được như chị Hà Tăng.

Còn nói về cơ duyên làm mẫu ảnh thì tôi xin chia sẻ, gia đình Tường San làm về thời trang, chị của tôi học Thiết kế thời trang nên có nhờ tôi làm mẫu cho bộ ảnh tốt nghiệp. Sau bộ ảnh của chị, nhiều người biết đến tôi và từ đó tôi may mắn nhận nhiều lời mời làm mẫu lookbook để thử sức mình. Sau đó, tôi phát hiện ra công việc này rất thú vị giúp tôi có nhiều bài học và kinh nghiệm về sau.

photo-11

Theo tôi được biết, bạn có mối quan hệ khá thân thiết với 2 diễn viên Quang Anh – Bảo Hân "Về nhà đi con", không biết cụ thể mối quan hệ của các bạn là như thế nào?

Tường San: Quang Anh hay Bảo Hân đều bằng tuổi với Tường San cùng sinh năm 2000, vì thế trong suy nghĩ và hành động sẽ có nét tương đồng để cũng dễ dàng thân thiết với nhau. Do cả 2 bạn cùng làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên khi biết tin San đi thi Miss World Việt Nam thì cả 2 bạn rất ủng hộ, tạo động lực và năng lượng tích cực để tôi đến với cuộc thi.

Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam có nghĩ hiện tại các bạn đã đạt độ chín mùi của nhan sắc?

Tường San: Tôi nghĩ chúng tôi chưa thể đạt đến độ chín mùi của vẻ đẹp, cũng chưa đủ kinh nghiệm vì tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng chúng tôi tin rằng, thế hệ 2000 của chúng tôi là một thế hệ mới, một làn gió mới và lan toả những năng lượng tích cực đến với công chúng.

"Tôi chính là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, nên không bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ"- Tân hoa hậu Lương Thuỳ Linh

Nhắc đến Hoa hậu, Á hậu thì trên mạng xã hội xuất hiện những cụm từ dùng để đánh giá chung. Nhiều người thường dùng từ "Nhạt" khi nói về các Hoa hậu, Thuỳ Linh nghĩ sao về cụm từ này?

Thuỳ Linh: Tôi nghĩ nếu nhạt hông thể nào trở thành hoa hậu được, mỗi người đẹp đều mang một vẻ đẹp khác nhau đã được ban tổ chức và ban giám khảo kiểm chứng và phong cho cô gái đó làm hoa hậu. Các bạn không nên dùng từ nhạt để nói về các cô hoa hậu. Thuỳ Linh tin rằng mỗi người đều mang một vẻ đẹp, một phong cách khác nhau chứ không ai là "một màu".

Còn Kiều Loan, bạn nghĩ như thế nào về từ "Thẩm mỹ"? Bạn nghĩ sao khi rất nhiều những cô gái đăng quang đều bị tìm lại hình ảnh của quá khứ để đặt nghi vấn đã phẩu thuật thẩm mỹ?

Kiều Loan:Trước khi đến với ngôi vị hoa hậu hay á hậu, tất cả thí sinh phải trải qua kiểm định nhân trắc học, mọi thứ đã được đánh giá rất kỹ. Còn về việc mọi người tìm lại ảnh cũ để xem có thẩm mỹ hay không thì tôi nghĩ đó là sự thành công của cô gái đó. Vì nó chứng minh cô gái ấy đã dậy thì thành công và trải qua một quá trình rèn luyện, nổ lực rất nhiều. Cho nên tôi nghĩ khán giả nên dùng từ "thẩm mỹ" này với một ý nghĩa tích cực, có nghĩa là hãy nhìn nhận vẻ đẹp của họ so tại thời điểm hiện tại chứ không phải xem lại ảnh lúc xưa. Đó là một sai lầm lớn!

Thuỳ Linh: Tôi nghĩ mình đang là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình rồi. Đến với Miss World Việt Nam 2019, tôi đã thay đổi rất nhiều, không chỉ về ngoại hình mà còn cả tinh thần. Tôi bắt đầu biết chấp nhận những khuyết điểm của bản thân, vì vậy tôi không cần can thiệp dao kéo.

Có thể thấy, càng nhìn Lương Thuỳ Linh càng thấy bạn giống Đỗ Mỹ Linh. Bạn có cảm nhận như thế nào khi nhiều người cho rằng bạn là "bản sao" của Đỗ Mỹ Linh?

Thật ra, tôi khá là bất ngờ khi có người nhận xét tôi giống chị Đỗ Mỹ Linh, trước khi tham gia Miss World Việt Nam chưa ai nói với tôi điều này. Thực ra, tôi nghĩ cả hai cũng có những nét giống nhau với chị Mỹ Linh, nhưng giữa 2 chúng tôi vẫn tồn tại nhiều điểm khác nhau. Bản thân Thuỳ Linh phải học hỏi, trao dồi thêm nhiều để có thể được như chị Đỗ Mỹ Linh.

Còn từ khoá cuối cùng dành cho Tường San là "đại gia". Theo quan niệm của nhiều người, những mỹ nhân phải đi kèm với đại gia, những người giàu có,bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Tường San: Tôi nghĩ không phải cứ là hoa hậu, á hậu là phải đi với người có tiền hay đại gia. Tôi nghĩ những người có kiến thức sẽ có những mối quan hệ đúng đắn, văn minh. Tôi nghĩ một cô hoa hậu có học thức, tự trọng thì ngôi vị của người đó trong lòng công chúng sẽ được bền lâu hơn, kể cả khi kết thúc nhiệm kì.

Không biết Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam có hình mẫu nào để hướng đến, xây dựng hình tượng cho mình không?

Thuỳ Linh: Thật ra Thuỳ Linh khá quan tâm đến showbiz Châu Mỹ và Châu Âu. Thần tượng của Linh là siêu mẫu Candice Swanepoel bởi vì chị ấy vừa có học thức và có sự nghiệp khá thành công. Hiện tại, chị còn là người mẹ và nuôi lại con rất tốt.

Kiều Loan: Còn với Kiều Loan, tôi hâm mộ tất cả người đẹp đã từng đạt được danh hiệu hoa hậu, á hậu trước đây. Ở mỗi người sẽ học được một tính tốt khác nhau, tôi không định hướng cho mình theo một hình mẫu nào cả, bởi mỗi người nên có một màu sắc riêng, toả sáng theo cách riêng của mình. Kiều Loan thần tượng ca sĩ Sơn Tùng M-TP, tôi mong muốn được gặp gỡ và song ca cùng anh ấy!

Tường San: Tôi không định hướng cho mình theo bất kì một khuôn mẫu của bất kì một người nào. Nhưng tôi sẽ học hỏi những cái tốt, cái đẹp của người đi trước để góp phần hoàn thiện bản thân trở nên hoàn thiện hơn.

Cảm ơn Top 3 Hoa hậu thế giới Việt Nam vì những chia sẻ chân thành và thú vị. Chúc bạn có một nhiệm kì thành công, hoàn thành thật tốt sứ mệnh của mình!

  
  
  
  
  
  
  
  

NỔI BẬT TRANG CHỦ