Top 5 cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ: Thống trị NBA bao năm qua, Stephen Curry và Kevin Durant vẫn chào thua LeBron James

(Tổ Quốc) - Những cây bút uy tín của ESPN mới đây đã công bố bảng xếp hạng 5 cầu thủ xuất sắc nhất NBA trong một thập kỷ đã qua, theo đó những cái tên được đề cử chẳng khiến nhiều người bất ngờ.

1.  LeBron James

Ở vị trí đầu tiên không ai khác ngoài LeBron James, một trong những ngôi sao xuất sắc nhất lịch sử bóng rổ. Sẽ không ngoa nếu nhận định "The King" chính là cầu thủ vĩ đại nhất sau thời đại của Michael Jordan.

Kể từ năm 2010 đến nay, James đã 10 lần tham dự All-Star, 3 lần giành danh hiệu MVP mùa giải và đặc biệt nhất là 3 chức vô địch NBA và 3 danh hiệu MVP Finals. Ngoài ra, anh còn là cầu thủ góp mặt 3 lần trong đội hình First-Team All-Defense trong 10 năm qua, điều mà những Stephen Curry và Kevin Durant không thể làm được.

1

LeBron James xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của thập niên 2010s.

Trong thập kỷ qua, James đã tạo ra vô số điều kỳ diệu, đáng nói nhất là cú ngược dòng thần thành trước Golden State Warriors tại NBA Finals 2016 của "Nhà vua" xứng đáng được đi vào sử sách. Dù rơi vào tình thế hiểm nghèo khi bị dẫn trước 1-3 thế nhưng Cleveland Cavaliers với đầu tàu là James đã tạo nên một trong những kỳ tích trong lịch sử NBA. Đó là trở thành đội bóng đầu tiên giành chiến thắng dù đã bị dẫn trước đến 1-3.

Với những gì đã làm được trong suốt một thập kỷ qua, sẽ chẳng quá khi James là người dẫn đầu trong danh sách này. Thậm chí nếu không có sự trỗi dậy mạnh mẽ của dream-team Warriors, có lẽ di sản mà James để lại trong một thập kỷ qua còn to lớn và đồ sộ hơn rất nhiều.

2.  Stephen Curry

Và đối thủ lớn nhất của LeBron James trong suốt một thập kỷ qua chính là Stephen Curry và Golden State Warriors. Sự vươn lên mạnh mẽ của anh và các đồng đội đã trở thành đối trọng lớn nhất của "King James" trong 10 năm qua.

Cùng với Warriors, Curry đã thống trị NBA suốt từ năm 2015 cho đến trước khi bị Toronto Raptors đánh bại ở NBA Finals 2019 vừa rồi. Anh đã có 6 lần tham dự All-Star, 2 lần giành danh hiệu MVP mùa giải, 2 lần vào NBA First Team và đặc biệt nhất là 3 chức vô địch NBA trong 5 năm gần nhất. Khả năng ném 3 siêu hạng của anh cũng đã tạo nên một cuộc cách mạng lớn tại NBA, sự xuất sắc ngoài vòng cung của Curry khiến các đội bóng chú ý nhiều hơn đến những cú ném 3 điểm. Từ đó tạo nên một sự thay đổi lớn trong lối chơi bóng rổ hiện đại.

2

Stephen Curry đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự tại NBA nhờ tài năng của mình.

Với những gì đã thể hiện, Curry xứng đáng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của NBA. Không chỉ cùng Warriors tạo nên một trong những đế chế hùng mạnh nhất lịch sử, anh còn góp phần thay đổi tư duy và lối chơi của cả NBA nhờ khả năng ưu việt của mình.

3. Kevin Durant

So với 2 cái tên kể trên, Durant có phần lép vế hơn ở khả năng lãnh đạo và sức ảnh hưởng, thế nhưng không thể phủ nhận anh là tay ghi điểm đáng sợ nhất của NBA từ năm 2010 cho đến nay. Chính sự xuất hiện của anh tại San Francisco đã khiến cán cân sức mạnh của NBA lệch hẳn về phía Warriors.

3

Quyết định của Durant đã khiến cán cân sức mạnh của NBA hoàn toàn thay đổi.

Với khả năng ghi điểm quá xuất sắc và ổn định của Durant, Warriors trở thành một tập thể bất bại và không thể bị ngăn cản. Bằng chứng là 2 chức vô địch NBA liên tiếp trong sự bất lực của tất cả các đối thủ. Nhiều CĐV của "Các chiến binh" đã đặt ra giả thiết nếu Durant không gặp phải chấn thương nặng, có lẽ Toronto Raptors đã chẳng thể tạo nên cơn địa chấn tại NBA Finals năm nay.

Một lần giành MVP mùa giải, 10 lần tham dự All-Star, 4 lần đạt danh hiệu ghi điểm tốt nhất mùa giải, 2 chức vô địch NBA liên tiếp cùng 2 danh hiệu MVP Finals là quá đủ để khái quát về sự thành công và tài năng của Durant trong suốt một thập kỷ qua.

4. Kawhi Leonard và James Harden

Đồng hạng 4 trong danh sách này là Kawhi Leonard và James Harden. Những ngôi sao "gánh team" hạng nặng của NBA trong suốt 10 năm qua.

Với James Harden, "Thần râu" đang là một trong những tay ghi điểm xuất sắc và đáng sợ nhất của giải đấu. Bằng chứng là danh hiệu cầu thủ ghi điểm tốt nhất ở 2 mùa giải tốt nhất đều thuộc về ngôi sao của Houston Rockets. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên phá vỡ kỷ lục ghi điểm của huyền thoại Wilt Chamberlain khi có đến 32 trận đấu liên tiếp ghi được tối thiểu 30 điểm, một kỷ lục mà còn rất lâu nữa mới có người chạm đến.

4

Có lẽ phải rất lâu nữa, kỷ lục này của Harden mới có người chạm đến.

Dù xuất sắc là vậy, thế nhưng những danh hiệu tập thể vẫn luôn lẩn tránh Harden. Cho đến nay anh chỉ mới một lần lọt vào chung kết NBA vào năm 2012 nhưng đã gục ngã trước Miami Heat quá mạnh thời điểm đó. Từ đó đến nay, "Thần râu" vẫn chưa thể một lần trở lại chung kết NBA. Thế nhưng với sự xuất hiện của một hậu vệ tài năng khác là Russell Westbrook vào hè này và sự suy yếu của "Ông kẹ" Warriors, Harden đã đặt kỳ vọng rất cao ở mùa giải sắp đến.

Trái với Harden, Kawhi Leonard lại có một bộ sưu tập danh hiệu rất đồ sộ và đang bước vào những năm tháng hoàng kim của mình. 3 lần dự All-Star, 3 góp mặt tại First-Team All-Defense, 2 lần nhận danh hiệu Defensive of the year, 2 chức vô địch NBA và 2 MVP Finals. Trong đó, chiến tích dẫn dắt Toronto Raptors vô địch NBA 2019 đã đưa tên tuổi của Leonard lên một tầm cao mới.

5

Kawhi Leonard đang bước vào giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp.

Giờ đây anh được xem là một trong những ngôi sao toàn diện và đáng gờm nhất của NBA. Sự xuất hiện của anh tại Los Angeles Clippers đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đội bóng. Từ một đối thủ tầm trung, Clippers giờ đây đã trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch NBA mùa giải tới. Có thể nói, Leonard đang bước vào giai đoạn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình.

VƯƠNG HÃN

Tin mới