Top 5 đội tuyển quốc gia có nhiều follower nhất thế giới

(Tổ Quốc) - Truyền thống và các siêu sao là yếu tố quyết định xem đội bóng nào nhận được quan tâm nhiều hơn từ người hâm mộ.

Tính đến nay, bóng đá vẫn đang là môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới. Mặc dù bóng đá CLB ở một đẳng cấp cao hơn nhưng các trận đấu ở đội tuyển quốc gia lại luôn mang đến cảm giác phấn khích hơn cho người xem. Tính đến ngày 17 tháng 9 năm 2020, FIFA có 210 đội tuyển quốc gia được công nhận, nhưng chỉ một số ít trong đó tham dự các giải đấu ưu tú như FIFA World Cup.

Phương tiện truyền thông hiện đại cùng khả năng tiếp cận rộng rãi trên toàn cầu giúp các đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới có thêm được lượng fan vô cùng đông đảo tới từ các quốc gia và khu vực khác. Hãy cùng Sport5.vn điểm qua 5 đội tuyển quốc gia có nhiều người hâm mộ nhất thế giới dựa vào tổng số lượt theo dõi trên 3 trang MXH chính Twitter, Facebook và Instagram.

5. Argentina - 11,9 triệu người theo dõi

Top 5 đội tuyển quốc gia có nhiều người hâm mộ nhất thế giới - Ảnh 1.

Không có gì ngạc nhiên khi Argentina chiếm một vị trí trong top 5 đội tuyển bóng đá quốc gia được ủng hộ nhiều nhất, nhờ vào di sản phong phú của đội bóng và tầm cỡ của những cầu thủ đặc biệt mà quốc gia Nam Mỹ này đã sản sinh trong bảy thập kỷ qua.

Đội bóng từng hai lần vô địch World Cup chỉ có được vị trí thứ 5 và xếp ngay trên Bồ Đào Nha, đội đã có 11,4 triệu người theo dõi trên MXH. 11,9 là số lượng người hâm mộ của đội tuyển quốc gia Argentina trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Facebook - 4,1 triệu lượt thích

Twitter - 3,7 triệu người theo dõi

Instagram - 4,1 triệu người theo dõi

4. Đức - 13,5 triệu người theo dõi

Top 5 đội tuyển quốc gia có nhiều người hâm mộ nhất thế giới - Ảnh 2.

Đức là một trong những đội tuyển quốc gia thành công nhất, họ đã vô địch ở 4 kỳ World Cup (1954, 1974, 1990, 2014), 3 chức vô địch châu Âu (1972, 1980, 1996) và 1 Confederations Cup (2017).

Đội tuyển quốc gia Đức luôn là một thế lực đáng nể trong các giải đấu quốc tế nhờ vào những cầu thủ xuất sắc nối tiếp nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thứ hạng trên BXH FIFA đã bị ảnh hưởng sau khi họ bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2018 và những màn trình diễn kém cỏi tại UEFA Nations League năm ngoái. Mặc dù vậy, Đức vẫn là đội tuyển quốc gia nổi tiếng thứ 4 trên mạng xã hội.

Facebook - 6,4 triệu lượt thích

Twitter - 3,1 triệu người theo dõi

Instagram - 4 triệu người theo dõi

3. Anh - 16 triệu người theo dõi

Top 5 đội tuyển quốc gia có nhiều người hâm mộ nhất thế giới - Ảnh 3.

Bóng đá hiện đại khai sinh ở Anh và đến nay nó vẫn là một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở nước này. Vì vậy, không có gì lạ khi đội tuyển Anh có lượng người hâm mộ đông đảo và xếp thứ 3 trên thế giới.

Tam sư đã không giành được một danh hiệu quốc tế lớn nào kể từ sau thành công ở World Cup 1966, nhưng độ nổi tiếng của họ vẫn không giảm, thậm chí nó còn tăng lên trong những năm gần đây.

Facebook - 7 triệu lượt thích

Twitter - 4,1 triệu người theo dõi

Instagram - 5,1 triệu người theo dõi

2. Pháp - 18,6 triệu người theo dõi

Top 5 đội tuyển quốc gia có nhiều người hâm mộ nhất thế giới - Ảnh 4.

Hiện tại, Pháp đang sở hữu một trong những đội hình mạnh nhất thế giới, với đội hình toàn sao bao gồm Kylian Mbappe, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Raphael Varane và N'Golo Kante. Chức vô địch ở World Cup 2018 đã đưa họ lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA nhưng đã bị Bỉ vượt lên vào năm ngoái.

Thành công và sở hữu nhiều siêu sao trong thời đại công nghệ phát triển, dễ hiểu khi Pháp là đội tuyển đứng thứ 2 trong danh sách này.

Facebook - 6 triệu lượt thích

Twitter - 7,8 triệu người theo dõi

Instagram - 4,8 triệu người theo dõi

1. Brazil - 23,7 triệu người theo dõi

Top 5 đội tuyển quốc gia có nhiều người hâm mộ nhất thế giới - Ảnh 5.

Thành công ở các giải đấu lớn là điều quan trọng nhất đối với các đội tuyển quốc gia và Brazil là đội tuyển làm rất tốt việc này. Brazil là đội bóng thành công nhất trong lịch sử World Cup và cũng chính là đội tuyển quốc gia nổi tiếng nhất trên mạng xã hội.

5 lần vô địch World Cup, Brazil là một quốc gia sống và thở bóng đá. Đất nước này đã sản sinh ra những tài năng xuất sắc bậc nhất của bóng đá thế giới như: Pele, Ronaldo, Ronaldinho, Zico và Neymar.

Mặc dù gặp khó khăn ở các giải đấu quốc tế trong những năm gần đây, nhưng di sản phong phú mà các thế hệ vàng để lại là điều khiến họ ngày càng nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Facebook - 11,8 triệu lượt thích

Twitter - 4,6 triệu người theo dõi

Instagram - 7,3 triệu người theo dõi


PHẠM DƯƠNG LỰC

Tin mới