• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Top trường Đại học sáng tạo nhất trên thế giới 2018

Giáo dục 12/10/2018 09:26

(Tổ Quốc) - Suốt 4 năm qua, Đại học Stanford luôn đứng đầu trong xếp hạng của Reuters về các trường đại học sáng tạo nhất thế giới.

Các chỉ tiêu đánh giá trường đại học sáng tạo có nhiều đổi mới bao gồm: các phát minh công nghệ mới và khuyến khích các ngành công nghiệp và thị trường mới.

Top trường Đại học sáng tạo nhất trên thế giới 2018 - Ảnh 1.

Đại học Standford. Ảnh:Reuters

Đóng góp ở vị trí số 1 trong danh sách, Đại học Stanford luôn được các học giả khắp thế giới đánh giá về mức độ ổn định trong hoạt động cấp bằng và nghiên cứu. Các đóng góp của các nhà nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong việc xếp hạng các trường đại học sáng tạo nhất thế giới. Clarivate Analytics – công ty quản lý và điều hành những cơ sở dữ liệu, dịch vụ phân tích học thuật, sở hữu trí tuệ liên tục đưa ra các đánh giá cao cho Đại học Standford.

Điểm nổi bật trong nghiên cứu của Standford gần đây bao gồm các phát minh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bao gồm thế hệ tiếp theo cho hệ thống camera điều khiển xe tự lái và mô phỏng tác dụng của thuốc trước khi thực hiện thử nghiệm trên cơ thể người.

Trong khi một số trường đại học châu Á và Anh cũng vượt lên trong bảng xếp hạng thì các trường đại học Mỹ tiếp tục thống trị danh sách đứng đầu bảng xếp hạng của Reuters. Viện công nghệ Massachusetts giữ vị trí thứ hai trong danh sách và sau đó, Đại học Havard đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp các trường đại học này giữ nguyên ở vị trí xếp hạng giống với các năm trước.

Đại học Pennsylvania tiếp tục giữ ở vị trí thứ 4 trong hai năm liên tiếp và Đại học Washington vươn lên giữ vị trí thứ 5. Đại học Texas giữ vị trí thứ 6. Đại học KU Leuven của Đức xếp ở vị trí thứ 7, Imperial College London (vị trí thứ 8), Đại học North Carolina Chapel Hill (vị trí thứ 9) và Đại học Vanderbilt (vị trí thứ 10).

Theo reuters, trong bảng xếp hạng, điều đáng lưu ý là sự vươn lên của Đại học Manchester khi từ vị trí thứ 80 lên vị trí xếp hạng 53, vượt lên 27 bậc trong danh sách bởi vì các đóng góp quan trọng.

Mỹ vẫn thống trị danh sách bao gồm 46 trường đại học nằm trong danh sách top 100. Đức và Nhật Bản vẫn giữ ở vị trí thứ hai với khoảng 9 trường đại học nằm trong danh sách top 100. Hàn Quốc hiện có 8 trường đại học trong danh sách. Trung Quốc, Pháp và Anh hiện có 5 trường đại học; Thụy Sỹ hiện có 3; Đức, Canada, Israel và Netherlands có 2 trong khi đó Singapore và Đan Mạch có 1 trường đại học nằm trong danh sách. Bắc Mỹ có 48 trường đại học trong danh sách 100, châu Âu có 27, châu Á có 23 và Trung Đông có 2. Hiện không có trường đại học nào ở châu Phi, Nam Mỹ và châu Đại Dương lọt vào danh sách trên do Reuters xếp hạng.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ