• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tour tham quan sân vận động Old Trafford có giá gần 700.000 đồng

Du lịch 22/02/2019 16:17

(Tổ Quốc) - Sân vận động Old Trafford đang trở thành điểm đến thu hút không chỉ fan của đội mà cả những người yêu bóng đá khắp hành tinh.

Theo VTV, chỉ với tối thiểu 32USD (hơn 700.000 đồng) trong 2 giờ đồng hồ, du khách có thể khám phá nơi được mệnh danh là "nhà hát của những giấc mơ". Còn đối với tour do chính cựu cầu thủ MU hướng dẫn, mức giá là 183USD. Tour sẽ bắt đầu từ phòng trưng bày, nơi lưu giữ những cúp vô địch MU từng giành được. Nhiều đồ vật như bóng, giày và áo đấu của những huyền thoại như Ronaldo, Rooney cũng được trưng bày tại đây.

Tour sẽ đưa khách tham quan chiêm ngưỡng toàn Sân vận động và cảm nhận mặt cỏ nơi các cầu thủ thi đấu. Sau đó, khách sẽ được tới phòng họp báo, phòng thay đồ của đội tuyển và được tới Megastore, nơi bày bán áo đấu và đồ lưu niệm chính hãng. Nếu may mắn, du khách còn có thể bắt gặp một số cầu thủ Martial, Lukaku hay Pogba tại đây.

Tour  tham quan sân vận động Old Trafford có giá gần 700.000 đồng - Ảnh 1.

Sân vận động Old Trafford - Ảnh: dulichnuocanh.blogspot.com

Ngoài ra, du khách tham quan tour sân vận động còn có hội tìm hiểu những khu vực thường giới hạn công chúng. Tưởng tượng sự căng thẳng của các cầu thủ trước trận đấu trong phòng thay đồ, bước theo đường hầm ra sân bóng và tiến vào khu vực Sir Alex Ferguson Stand. Tên gọi khu vực này được đặt theo tên vị huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử đội bóng.

Trải trên cả 3 tầng của khu vực là bảo tàng đội bóng. Tại đây, du khách có thể chụp ảnh cùng những chiếc cúp sáng chói, tìm hiểu về những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Manchester United và xem những bộ trang phục các cầu thủ đã mặc cả thập kỷ trước. Bảo tàng còn có khu vực riêng về lịch sử của sân vận động.

Được biết, Old Trafford là một sân vận động bóng đá nổi tiếng tại Old Trafford, Greater Manchester, Vương Quốc Anh và là sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Với sức chứa 75.635 người, đây là sân vận động bóng đá lớn thứ hai ở Vương Quốc Anh (sau sân Wembley) và lớn thứ chín ở châu Âu.

Old Trafford có biệt danh là "Nhà hát của những giấc mơ" - một cái tên do huyền thoại Bobby Charlton đặt ra. Sân vận động bóng đá này được khánh thành năm 1910, tuy nhiên trong khoảng năm 1941-1949, nơi đây bị bom tàn phá nặng nề do chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đội bóng Manchester United lúc đó không có sân nhà để thi đấu và phải chuyển đến thi đấu tạm tại sân của Manchester City, Maine Road trong vòng tám năm. Old Trafford đã trải qua một vài lần mở rộng trong các năm 1990 và 2000, bao gồm cả việc nâng cấp các gốc khán đài phía Bắc, phía Tây và phía Đông, từ đó đến nay phục vụ trở lại đạt gần 80.000 chỗ ngồi.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ