• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP HCM có thêm 8 bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện, nhiều khu cách ly hết người

Thời sự 07/04/2020 12:54

(Tổ Quốc) - Trong đó, 4 ca tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và 4 ca tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ chính thức khỏi bệnh. TP HCM chỉ còn 23 bệnh nhân đang điều trị.

Ngày 7/4, Sở Y tế TP HCM công bố danh sách 8 bệnh nhân trên địa bàn được điều trị khỏi bệnh Covid-19 bao gồm 4 ca tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (bệnh nhân 95, bệnh nhân 96, bệnh nhân 119, bệnh nhân 120) và 4 ca tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (bệnh nhân 98, bệnh nhân 142, bệnh nhân 159, bệnh nhân 160).

Như vậy, trong tổng số 53 ca nhiễm tại TP HCM đến nay đã có tổng cộng 30 ca được chữa khỏi hoàn toàn, cho xuất viện. Bên cạnh đó, theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, tổng số trường hợp nghi nhiễm là 335, trong đó 334 trường hợp đã có kết quả âm tính.

Cũng theo ngành y tế TP HCM, trong số các bệnh nhân đang điều trị bệnh trên địa bàn, bệnh BN 91 (phi công người Anh) được hỗ trợ thở máy, đã hết sốt. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

TP HCM có thêm 8 bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện, nhiều khu cách ly hết người - Ảnh 1.

Hàng ngàn người đã hoàn thành thời gian cách ly tậ trung tại KTX khu B Đại học Quốc gia TP HCM, quận Thủ Đức (Ảnh: Hải Long).

Tổng số đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố là 2.888 trường hợp. Trong đó, ký túc xá trường Đại học Quốc gia TP HCM (quận Thủ Đức) đông nhất với 2.259 trường hợp. Trước đó, hàng ngàn người đã rời khu cách ly này. Nhiều khu cách ly tập trung còn lại hầu như đã giải tỏa hết người, hoặc còn rất ít.

Cụ thể, bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi còn 57 người, huyện Nhà Bè còn 22 người, Bệnh viện quận 7 còn 16 người, Trường Quân khu 7 (quận 12) còn 8 người, huyện Cần Giờ và quân khu 4 không còn trường hợp nào...

Trước đó một ngày, trong cuộc họp ban chỉ đạo chống dịch, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cho đến thời điểm hiện tại, công cuộc phòng chống dịch của thành phố đang có nhiều tín hiệu khả quan.

Về khả năng cách ly, thành phố sẵn sàng 12.600 chỗ, hiện còn dư 8.400 chỗ chưa sử dụng. Bây giờ, người từ nước ngoài về ít nên trong những ngày tới, nhu cầu cách ly dự kiến không tăng nhiều.

Về năng lực chữa bệnh, ông Nhân thông tin TP có 2.300 giường với đầy đủ các phương tiện trang thiết bị để chữa cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có 1.000 giường luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận bệnh.

Ngoài ra, về thông tin trường hợp người Hàn Quốc ở Bình Dương được báo cáo mắc Covid-19 khi nhập cảnh Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đã xác định có 4 trường hợp làm việc chung với người này tại Bình Dương đang sinh sống tại TP HCM. TP HCM đã thực hiện các biện pháp phòng dịch với 4 trường hợp này. Kết quả xét nghiệm của 4 trường hợp tiếp xúc gần này đều âm tính.

Ngày 6/4, cơ quan chức năng người Hàn Quốc làm tại Bình Dương nói trên đã có kết quả âm tính sau 2 lần xét nghiệm COVID-19. Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM đề nghị hủy bỏ cách ly 15 công dân Hàn Quốc tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với người này

Quốc Chiến

NỔI BẬT TRANG CHỦ