• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020

Thể thao 23/07/2020 18:11

(Tổ Quốc) - TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020; Kết thúc chặng 4 Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21- An Giang năm 2020; Mekong Delta Marathon 2020: Cùng lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu là tin thể thao tiêu biểu tại các tỉnh Nam Bộ hôm nay.

TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020

Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020.

Theo đó, ở cấp Thành phố (do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Thể thao dưới nước TP tổ chức) sẽ có nhiều hoạt động thể thao dưới nước như kiểm tra bơi phổ thông và tổ chức thi kỹ năng cứu đuối… Dự kiến, lễ phát động sẽ được tổ chức vào ngày 23/8/2020 với sự tham gia của khoảng 1.000 người.

TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 - Ảnh 1.

Hình minh họa: Báo Tuổi Trẻ

Với cấp quận, huyện, dự kiến sẽ có ít nhất 600 người tham gia lễ phát động với các hoạt động thể thao dưới nước như kiểm tra bơi phổ thông, cự ly 50 mét (đối tượng kiểm tra không trùng với đối tượng đã đăng ký kiểm tra bơi phổ thông năm 2019) và tham gia hội thi kỹ năng cứu đuối cấp TP. Thời gian tổ chức chuỗi hoạt động này từ ngày 23/8/2020 đến trước ngày 05/9/2020.

TP cũng khuyến khích các phường – xã, thị trấn có điều kiện thuận lợi, có thể tự tổ chức hoạt động này, với quy mô khoảng 300 người.

Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi là dịp để động viên đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong cả nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng-chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.

Đồng thời, hoạt động cũng giúp phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.

Kết thúc chặng 4 Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21- An Giang năm 2020

Trong khuôn khổ Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21- An Giang năm 2020, sáng ngày 22-7, các tay đua bước vào chặng đua thứ 4, xuất phát từ thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) về đích tại TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), với lộ trình 133 km.

Trước đó, ở chặng thi đấu thứ 2 vào sáng ngày 20-7, xuất phát từ TP. Châu Đốc (An Giang) về đích tại TP. Hà Tiên (Kiên Giang), lộ trình 90 km; với đẳng cấp và tốc độ, tay đua Nguyễn Thị Thật (Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) đã rút thắng chặng. Với thành tích này, Nguyễn Thị Thật sở hữu cả 2 danh hiệu áo vàng và áo xanh sau 2 chặng đấu.

Sau lễ phát thưởng chặng 2, các tay đua xuất phát chặng 3 tại Công viên Mạc Cửu, TP. Hà Tiên vào sáng ngày 21-7 tranh tài lộ trình TP. Hà Tiên - TP. Rạch Giá cự ly 87 km. Tiếp tục có phong độ thi đấu ổn định, tay đua Nguyễn Thị Thật (Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) giành chiến thắng ở chặng thứ 3, bảo vệ thành công 2 danh hiệu áo vàng và áo xanh cá nhân tổng sắp 3 chặng; qua đó, giúp đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tạm dẫn đầu giải đồng đội sau 3 chặng. Ngày (22-7), đoàn đua tiếp tục tranh tài chặng thứ 4, lộ trình dài nhất cuộc đua (133 km), xuất phát tại TP. Rạch Giá về đích tại TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).

Kết thúc chặng đua thứ 4 , tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) lần thứ 3 liên tiếp cán mức trước tiên, với thành tích 3 giờ 45 phút 53 giây (tốc độ trung bình 35,328 km/giờ). Với kết quả này, Nguyễn Thị Thật đã bảo vệ được áo vàng với tổng thời gian 8 giờ 46 phút 20 giây. Cô tiếp tục dẫn đầu giải áo xanh với 79 điểm, xếp tiếp theo là Nguyễn Thị Thu Mai (51 điểm), Phạm Thị Thúy Liên (49 điểm). Chặng đua này đi qua địa phận thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) - thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) - Sóc Trăng - thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), với chiều dài 133km.

Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21- An Giang năm 2020 quy tụ 54 tay đua của 9 đội mạnh, thuộc 6 tỉnh, thành phố trong nước; tranh tài 6 chặng, lộ trình hơn 575 km đi qua các tỉnh, thành phố như Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Giải tiếp tục thi đấu đến ngày 24-7-2020./.

Mekong Delta Marathon 2020: Cùng lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu

Ở tuổi lên 2, Giải Marathon quốc tế "Mekong delta marathon" tỉnh Hậu Giang 2020 (giải) mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu, để mọi người cùng nhau nâng cao nhận thức và chung tay hành động.

Thông điệp chống biến đổi khí hậu đang được lan tỏa rộng khắp không chỉ ở Hậu Giang mà còn nhận sự hưởng ứng của cộng đồng những người yêu chạy bộ trên khắp cả nước, với mục tiêu chính "You Shine Mekong Delta Rise" (tạm dịch: Tỏa sáng cá nhân để phát triển đồng bằng sông Cửu Long). Hiện mọi khâu chuẩn bị cho tổ chức giải đã đảm bảo cơ bản. Ban tổ chức đã ban hành Điều lệ giải, tổ chức hai cuộc họp báo ở Thành phố Hồ Chí Minh và tại tỉnh Hậu Giang, quay video quảng bá hình ảnh, ra quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc, thiết kế đường chạy, địa điểm bố trí khu vực sân khấu, hội chợ, chương trình nghệ thuật, công tác an ninh trật tự, y tế…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang cho biết, giải sẽ góp phần quan trọng giới thiệu hình ảnh, con người và tiềm năng Hậu Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Với thông điệp và chương trình hành động cụ thể, chúng tôi hy vọng giải sẽ góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo vệ môi trường, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu.

Ban tổ chức đã thực sự đưa thông điệp đi từ lời kêu gọi thành hành động cụ thể, đúng với tinh thần của một giải đấu chân chính, hướng tới xã hội văn minh và khí hậu trong lành. Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, chắc chắn không thể bỏ qua Mekong delta marathon 2020, bởi không chỉ là một giải chạy độc đáo - đầy tinh thần nhân văn mà còn mang cơ hội để runner - những chiến binh tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ in dấu trên chặng đường đua đầy ý nghĩa.

Mekong delta marathon 2020 mang hy vọng được đồng hành cùng người tham dự rung lên hồi chuông cảnh báo, nâng cao ý thức về tình trạng môi trường tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, một trong những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu là cần nâng cao nhận thức người dân. Mong rằng, giải sẽ lan tỏa, mang thông điệp này đến gần hơn với toàn cộng đồng về những nguy cơ đã hiện diện và tàn phá đồng bằng sông Cửu Long do biến đổi khí hậu đem lại.


Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ