• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP. Hồ Chí Minh: Cha mẹ lao đao tìm chỗ gửi con trước thềm năm học mới

Giáo dục 27/07/2018 14:11

(Tổ Quốc) - Trước thực trạng số lượng học sinh vào lớp 1 trong năm học 2018-2019 tăng cao, hàng loạt trường tiểu học ở TP. Hồ Chí Minh đã phải xem xét cắt giảm buổi học do hệ thống trường lớp không đủ đáp ứng được số lượng học sinh tăng.

Theo thông báo của Sở GDĐT TP.HCM về kế hoạch tuyển sinh lớp 1 tại khu vực TP.HCM hôm 30/3/2018, Sở quy định huy động 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào học lớp 1 theo tuyến do Ban tuyển sinh quận, huyện quy định. Thông báo này cũng nêu rõ không nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận.

Ảnh minh họa: Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, Quận 3, TP.HCM

Mặc dù thông tin từ Sở này cho hay, năm học 2018-2019 sẽ có 882 phòng học mới được đưa vào sử dụng, trong đó số phòng học mới tăng thêm là 641 phòng, xây thay thế là 241 phòng; riêng cấp tiểu học được đầu tư nhiều nhất 369 phòng, tăng thêm 269 phòng.  

Thế nhưng, trong năm học 2018-2019, theo số liệu của Sở GDĐT TP.HCM, số lượng học sinh vào lớp 1 tại TP.HCM tăng hơn 26.000 học sinh so với năm học trước; thêm vào đó, số lượng học sinh tăng thêm toàn TP.HCM là trên 67.000, đã gây áp lực cho không ít trường học để giải quyết số lượng học sinh tăng thêm này. Ngoài ra trung bình hàng năm, số học sinh không có hộ khẩu thành phố tăng thêm 15.000 học sinh, riêng năm 2017-2018, con số này là hơn 294.000 học sinh; trong khi đó điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học, giáo viên giảng dạy, bộ phận phụ trợ… khó có thể tăng nhanh đáp ứng số lượng học sinh tăng. Chính vì vậy trong năm học mới này, nhiều trường ở trong các quận nội thành đã phải dự tính tăng sĩ số lớp học và cắt giảm buổi học, dẫn tới tình trạng không thể tổ chức các lớp bán trú cho các em học sinh.

Về phía nhà trường thì có nhiều khó khăn đã nhìn thấy, tuy nhiên, phía sau các học sinh là các gia đình, cha mẹ học sinh cũng bắt đầu phải tính đến phương án giải quyết phát sinh này. Các con học nửa ngày cũng đồng nghĩa với việc nửa ngày còn lại sẽ phải có người trông con ở nhà, hoặc sẽ phải tìm chỗ gửi… mà với thu nhập của phần đông dân cư trong thành phố, các khoản chi phí phát sinh từ việc này là tương đối lớn, thêm vào đó là những nỗi lo tìm người, tìm chỗ tin cậy bên ngoài để gửi con khiến các bậc phụ huynh vừa làm xong thủ tục nhập trường cho con cảm thấy áp lực, lo lắng.

Theo kế hoạch, việc tuyển sinh đối với bậc tiểu học ở TP.HCM sẽ kết thúc và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31/7,  từ nay tới thời gian bắt đầu năm học mới 2018-2019 của cấp Tiểu học trên địa bàn TP.HCM sẽ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, ngày 20/8/2018 học sinh sẽ tựu trường. Như vậy sẽ không còn nhiều thời gian để các bậc phụ huynh chuẩn bị kế hoạch học tập cho con em mình và với họ, ngoài những nỗi lo ‘cơm áo gạo tiền’ từng ngày giờ thêm cả nỗi lo tìm chỗ gửi con khi các trường không còn tổ chức học ‘bán trú’.

Minh Vy

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ