• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP. Hồ Chí Minh nhất toàn đoàn tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần XI năm 2020

Thể thao 01/07/2020 16:40

(Tổ Quốc) - TP. Hồ Chí Minh nhất toàn đoàn tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần XI năm 2020; Bế mạc Giải Vovinam tỉnh Kiên Giang năm 2020; Kiên Giang đoạt 01 huy chương vàng, 06 huy chương đồng Giải Boxing Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII là tin thể thao tiêu biểu tại các tỉnh Nam Bộ mới đây.

TP. Hồ Chí Minh nhất toàn đoàn tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần XI năm 2020

Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần XI năm 2020 diễn ra từ ngày 23 đến 28-6 tại Yên Bái, đánh dấu sự trở lại của Vovinam Việt Nam sau đại dịch COVID-19. Giải năm nay có sự tham dự của gần 300 VĐV đến từ 30 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở 48 bộ huy chương gồm 26 hạng cân đối kháng và 22 nội dung quyền.

Giải năm nay, có sự tham dự của 287 vận động viên đến từ 30 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 48 bộ huy chương, trong đó, 26 bộ huy chương nội dung đối kháng và 22 bộ huy chương nội dung quyền.

TP. Hồ Chí Minh nhất toàn đoàn tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần XI năm 2020 - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao cúp và huy chương Vàng cho đoàn thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: Báo Yên Bái

Nội dung đối kháng có 14 hạng cân nam (từ 45 kg đến trên 92 kg), 12 hạng cân nữ (từ 42 kg đến trên 75 kg); nội dung quyền gồm: đơn luyện, song luyện, đa luyện, quyền đồng đội... Theo điều lệ năm nay, mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tranh tài 50% nội dung nam, nữ.

Sau 5 ngày tranh tài, giải khép lại với ngôi đầu toàn đoàn thuộc về thành phố Hồ Chí Minh khi giành được 11 huy chương Vàng (HCV) và 4 huy chương Bạc (HCB). Thanh Hóa xuất sắc đứng ở vị trí á quân với thế mạnh các hạng cân đối kháng để giành được 8 HCV, 3 HCB, 7 huy chương Đồng (HCĐ). Cần Thơ với thế mạnh các nội dung quyền về đích ở vị trí thứ ba chung cuộc với 7 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Đội Vovinam Tiền Giang đã thi đấu thành công khi đoạt 3 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Đồng. Đoàn Tiền Giang tham gia thi đấu với 7 VĐV, xếp thứ 6 toàn đoàn. Đoàn Vovinam Yên Bái đứng ở thứ 14 với 4 HCB, 3 HCĐ đều ở nội dung đối kháng.

Theo đánh giá Ban tổ chức, các đơn vị đã vượt qua khó khăn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải năm nay, nhiều vận động viên trẻ được các đơn vị đầu tư hướng đến SEA Games 31, vì thế chất lượng chuyên môn của giải khá cao.

Bế mạc Giải Vovinam tỉnh Kiên Giang năm 2020

Giải Vovinam tỉnh Kiên Giang năm 2020 là giải thể thao cấp tỉnh đầu tiên được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức trở lại sau một thời gian tạm ngưng các hoạt động thể thao đông người do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Giải đấu là sân chơi và là cơ hội cho các vận động viên Vovinam trong tỉnh giao lưu, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, thúc đẩy phong trào tập luyện môn võ Vovinam của tỉnh ngày càng phát triển.

Sau gần 3 ngày tranh tài, Giải Vovinam tỉnh năm 2020 đã khép lại vào ngày 30-6. Các vận động viên đến từ huyện An Biên xuất sắc giành ngôi đầu tại giải với thành tích 06 huy chương (HC) vàng, 08 HC bạc và 02 HC đồng.

Kết thúc Giải Vovinam tỉnh năm nay, trong số 16 cơ quan, đơn vị, trường học, câu lạc bộ thuộc các huyện, thành phố tham dự, có 14 đơn vị giành được HC. Đoàn vận động viên (VĐV) thành phố Rạch Giá chỉ thua huyện An Biên 01 HC vàng (TP. Rạch Giá đoạt 05 HC vàng, 02 HC bạc và 01 HC đồng); tiếp theo là đơn vị huyện Giồng Riềng với thành tích 04 HC vàng, 01 HC bạc và 02 HC đồng; huyện Gò Quao và Tân Hiệp cùng có 02 HC vàng; huyện Châu Thành, Hòn Đất và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, mỗi đơn vị giành 01 HC vàng.

Các VĐV huyện An Biên giành 06 HC vàng ở nội dung: Song luyện kiếm nữ (VĐV Trần Ngọc Yên và Nguyễn Quỳnh Như); đồng đội kỹ thuật căn bản nữ; đòn chân tấn công nam; hạng cân đến 45 kg nam (VĐV Nguyễn Thanh Tính); hạng cân trên 57- 60 kg nam (VĐV Nguyễn Quốc Nhân) và hạng cân trên 60-64 kg của VĐV Lê Định Khang. Trong khi đó, các HC vàng của đơn vị TP. Rạch Giá ở các nội dung: Tứ tượng côn pháp của VĐV Trần Thanh Huỳnh; song luyện nam (Văn Tuấn Kiệt và Trần Thanh Huỳnh); tự vệ nữ; hạng cân trên 45-48 kg nam của Trần Thanh Huỳnh và hạng cân trên 51-54 kg nữ của Danh Thị Bé Thảo.

Đơn vị huyện Giồng Riềng giành HC vàng nội dung: Đa luyện vũ khí nam; hạng cân đến 42 kg nữ của Huỳnh Thị Kim Quyên; hạng cân trên 48-51 kg nam của Hứa Thành Long; hạng cân trên 54-57 kg nam của VĐV Danh Ngoan. Huyện Gò Quao giành HC vàng nội dung đa luyện tay không nữ và hạng cân trên 42-45 kg nữ của VĐV Nguyễn Thị Khả Ái. Hai HC vàng của đơn vị huyện Tân Hiệp đều ở nội dung thi đấu đối kháng, hạng cân trên 45-48 kg nữ của Lữ Thị Tú Sương và hạng cân trên 51-54 kg nam của Tô Văn Sơn.

VĐV Hồ Thị Thúy An giành HC vàng cho huyện Châu Thành ở nội dung Long hổ quyền; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giành HC vàng nội dung đồng đội kỹ thuật căn bản nam; huyện Hòn Đất giành HC vàng hạng cân trên 48-51 kg nữ của VĐV Nguyễn Thị Phương Bạc.

Các đơn vị khác giành được HC tại giải: TP. Hà Tiên, huyện Kiên Lương, An Minh, Phú Quốc, U Minh Thượng, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Rạch Giá.

Giải Vovinam tỉnh năm 2020 quy tụ trên 200 VĐV tranh tài 22 bộ HC ở 10 nội dung thi quyền và 12 hạng cân đối kháng (5 hạng cân nữ, 7 hạng cân nam).

Kiên Giang đoạt 01 huy chương vàng, 06 huy chương đồng Giải Boxing Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII

Tại Giải Boxing Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020 tổ chức ở Tiền Giang, đội tuyển Boxing Kiên Giang đoạt 01 huy chương vàng và 06 huy chương đồng.

Người mang chiếc huy chương vàng duy nhất cho Đoàn Kiên Giang là vận động viên Trần Yến Nhi, thi đấu hạng cân 60 kg nữ; 06 vận động viên còn lại giành huy chương đồng, gồm: Nguyễn Thị Mỹ Duyên (hạng cân 45 kg), Nguyễn Thị Như Quỳnh (hạng cân 51 kg), Thị Kiều Thu (hạng cân 54 kg), Nguyễn Thị Phương Linh (hạng cân 57 kg), Nguyễn Mộng Cầm (hạng cân 64 kg) và Võ Thị Trân (hạng cân 69 kg).

Kết thúc giải đấu, các vận động viên Đoàn chủ nhà Tiền Giang giành hạng Nhất toàn đoàn với 09 huy chương vàng, 08 huy chương bạc và 05 huy chương đồng.

Tham dự Giải Boxing Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020 có hơn 100 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 05 tỉnh, thành phố trong khu vực, tranh tài 22 bộ huy chương nam, nữ.

Boxing là một trong những môn thể thao thành tích cao trọng điểm được tỉnh Kiên Giang mới đầu tư tập luyện; tham gia thi đấu cọ xát tại Giải Boxing Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII- Vĩnh Long năm 2020, đoàn Kiên Giang có 7 vận động viên nữ. Giải diễn ra từ ngày 26 đến 30-6-2020.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ