• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP Huế lần đầu tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng, rước đèn Trung thu quy mô lớn

Văn hoá 26/08/2022 10:54

(Tổ Quốc) - Ngày 26/8, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Huế cho biết, lần đầu tiên thành phố Huế sẽ tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn Trung thu với quy mô lớn để phục vụ người dân và du khách.

Theo đó, nhân dịp mùa Trung thu năm 2022, thành phố Huế lần đầu tiên tổ chức Lễ hội quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn với quy mô lớn trên các tuyến đường của thành phố Huế vào 16h30 chiều ngày 6/9.

TP Huế lần đầu tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng, rước đèn Trung thu quy mô lớn - Ảnh 1.

Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng với quy mô lớn lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại TP Huế.

Dự kiến, sự kiện sẽ có sự tham gia của 10 đoàn lân sư rồng lớn của thành phố Huế cùng khoảng 300 em học sinh của 10 trường học trên địa bàn tham gia rước đèn Trung thu.

Cụ thể, sự kiện sẽ được khai mạc tại Công viên Thương Bạc (TP Huế). Đoàn rước sẽ quảng diễn trên các tuyến đường trung tâm thành phố Huế theo lộ trình: Công viên Thương Bạc; đường Trần Hưng Đạo; cầu Trường Tiền; đường Lê Lợi; cầu Phú Xuân và quay về lại điểm xuất phát.

TP Huế lần đầu tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng, rước đèn Trung thu quy mô lớn - Ảnh 2.

Quá trình tham gia quảng diễn và rước đèn Trung thu, các đoàn lân sư rồng sẽ lần lượt dừng chân biểu diễn tại 4 điểm cố định: Bắc cầu Trường Tiền; Nam cầu Trường Tiền; Nam cầu Phú Xuân; Bắc cầu Phú Xuân.

Đây hứa hẹn sẽ là chương trình hấp dẫn, đặc sắc phục vụ người dân và du khách có mặt tại thành phố Huế trong dịp Tết Trung thu năm nay.

Được biết, trước thời điểm sự kiện này diễn ra, từ ngày 3-4/9, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cũng tổ chức Ngày hội Lân Huế tại Quảng Trường Ngọ Môn, Kinh thành Huế. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội mùa Thu từ tháng 7 đến tháng 9/2022.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ