TP.HCM: Bệnh viện Quốc tế City tạm ngưng hoạt động lần thứ 3 vì COVID-19, chưa biết khi nào mở lại

(Tổ Quốc) - Lần thứ 3 chỉ trong ít ngày, Bệnh viện Quốc tế City (CIH, TP.HCM) thông báo tạm ngưng hoạt động vì dịch bệnh COVID-19.

Theo đó trong ngày 4/8, Bệnh viện (BV) CIH thông báo tạm ngưng hoạt động lần thứ 3 để tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Lần này để bảo đảm sức khỏe cho người dân cũng như nhân viên làm việc, BV chia sẻ tiếp tục tạm ngưng hoạt động nhưng không nói ngày trở lại cụ thể mà chỉ báo người dân chờ thông báo mới.

"BV sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý khách trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi thành thật cáo lỗi và mong quý khách thông cảm vì những bất tiện này" - đại diện BV nói.

Như đã thông tin, vào ngày 29/7 BV CIH cho biết do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nơi đây xin tạm ngừng tiếp nhận bệnh trong 3 ngày, từ ngày 29/7-31/7 cho đến khi có thông báo mới.

TP.HCM: Bệnh viện Quốc tế City tạm ngưng hoạt động lần thứ 3, chưa biết khi nào mở lại vì COVID-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện CIH, TP.HCM.

Trong thời gian này, BV không cho phép đón khách thăm bệnh, nhà thầu... BV gửi lời xin lỗi về sự bất tiện trên.

Vào ngày 31/7, BV này tiếp tục thông báo tạm ngưng tiếp nhận khám và điều trị cho bệnh nhân đến ngày 3/8/2020.

Trước đó, BV này có tiếp nhận trường hợp người nước ngoài (SN 1963, quốc tịch Mỹ) đang theo dõi lao phổi, viêm phổi, tràn khí màng phổi.

Cách đây 1 tháng, bệnh nhân có điều trị tại BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng và chuyển qua BV Đà Nẵng. Suốt thời gian đó bệnh nhân sốt âm ỉ, liên tục kéo dài ho đàm, điều trị không giảm.

Sau đó, bệnh nhân về TP.HCM điều trị và được Bộ Y tế công bố nhiễm COVID-19, là bệnh nhân số 449.

Người chăm sóc bệnh nhân trên cũng được xác định là bệnh nhân 450.

Hoàng Lê

Tin mới