TP.HCM: Cây phượng trong sân trường bật gốc đè trúng 13 học sinh, 1 em tử vong tại bệnh viện

(Tổ Quốc) - Cây phượng khá lớn trong sân trường học bất ngờ bật gốc sau trận mưa ngày hôm qua khiến một số học sinh bị thương. Ngay sau đó, 3 xe cứu thương đã được điều đến trường để đưa các em học sinh bị thương đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM). Vào khoảng 6h30 sáng nay (26/5), khi các em học sinh của trường đang đi bộ vào lớp thì bị một cây phượng to trong sân trường bật gốc, đè ngã trúng các em.

Khi bị cây phượng đè trúng, các em nhanh chóng kêu cứu và được bảo vệ trường phát hiện. Ngay lập tức, bảo vệ trường đã nhanh chóng gạt cây ra khỏi người các em và hô hoán người dân gần đó vào giúp đỡ đưa các em học sinh ra ngoài để đi cấp cứu.

TP. HCM: Cây phượng trong trường học bật gốc đè trúng học sinh, 3 xe cứu thương được điều đến hiện trường - Ảnh 1.

Trường học xảy ra vụ việc.

Tại hiện trường, sau khi nhận được thông báo cấp cứu, 3 xe cấp cứu đã được điều đến để đưa các em học sinh bị thương đi bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại trường để xử lý vụ việc, Ban giám hiệu Nhà trường cũng có mặt để giải quyết.

TP. HCM: Cây phượng trong trường học bật gốc đè trúng học sinh, 3 xe cứu thương được điều đến hiện trường - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt để xử lý.

Theo thông tin ban đầu từ phía nhà trường, có 13 học sinh lớp 6.8 bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng. 

Theo thông tin mới nhất, 1 trong số 13 em học sinh nói trên đã tử vong tại bệnh viện. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

HẠ VŨ - THIÊN KIM

Tin mới