• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TPHCM gửi tâm thư đến khách du lịch xây dựng hình ảnh điểm đến "Hấp dẫn - Thân thiện - An toàn"

Du lịch 18/03/2020 19:21

(Tổ Quốc) - TPHCM gửi tâm thư đến khách du lịch mùa dịch Covid- 19, Cần Thơ không tổ chức lễ dâng hương các Vua Hùng tập trung đông người, Bình Phước xếp hạng di tích cấp tỉnh điểm Khmer Đỏ thảm sát người dân là tin văn hóa du lịch đáng chú ý tại Nam Bộ hôm nay

Cần Thơ: Không tổ chức lễ dâng hương các Vua Hùng tập trung đông người

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa thống nhất không tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tập trung đông người.

Cụ thể, qua xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất không tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tập trung đông người (có truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố) như các năm qua.

Cần Thơ không tổ chức lễ dâng hương các Vua Hùng tập trung đông người - Ảnh 1.

TP Cần Thơ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Bảo tàng TP Cần Thơ năm 2019. Ảnh: Đình Thương - Báo PLVN.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, bố trí địa điểm tổ chức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo trang nghiêm, thành kính với quy mô, số lượng người tham dự phù hợp.

Cạnh đó, chủ trì phối hợp với giám đốc Sở Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên địa bàn TP, từ đó tham mưu không tổ chức các lễ hội chưa khai mạc, điều chỉnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cho phù hợp tình hình

Giám đốc Sở VHTTDL cần phối hợp với chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ văn hóa (rạp chiếu phim, karaoke, vũ trường…). Trong đó, đặc biệt lưu ý việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế .

Trong trường hợp cần thiết, khẩn cấp, giám đốc Sở VHTTDL có trách nhiệm chủ động phối hợp với giám đốc Sở Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) tham mưu, trình chủ tịch UBND TP chỉ đạo tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa. Kịp thời thông báo cho người dân, khách du lịch biết, thực hiện.

Bình Phước xếp hạng di tích cấp tỉnh điểm Khmer Đỏ thảm sát người dân

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm Khmer Đỏ thảm sát người dân xảy ra ngày 16-3-1978 tại xã Phước Thiện (huyện Bù Đốp).

Di tích được xác định theo biên bản, bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ; đồng thời, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng trong các khu vực để bảo vệ và phát huy giá trị của di tích. Trong trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất đai phải được cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cuộc tấn công của Khmer Đỏ ở Bù Đốp đã giết hại 247 đồng bào, thiêu rụi hàng trăm nóc nhà và 14 tấn lương thực, nhiều làng, phum sóc thành tro bụi, nhiều gia đình phải chịu cảnh tang tóc đau thương. Quân và dân trong vùng đã hăng hái đi nghĩa vụ quân sự, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, biến Bù Đốp trở thành trọng điểm của chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

TPHCM gửi tâm thư đến khách du lịch mùa dịch Covid- 19

Ngày 17/3/2020, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã gửi tâm thư đến du khách quốc tế trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp nhằm chung tay hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến "Hấp dẫn - Thân thiện - An toàn".

TPHCM gửi tâm thư đến khách du lịch xây dựng hình ảnh điểm đến "Hấp dẫn - Thân thiện - An toàn" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Công Thương

Bức thư được viết bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung khá ngắn gọn. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, TPHCM đã, đang và tiếp tục thực hiện một cách tốt nhất các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe để chuyến đi của du khách được trọn vẹn hơn.

Nội dung của bức thư: "Quý khách thân mến. Sự tin tưởng và lựa chọn điểm đến TP.HCM trong kỳ nghỉ của quý khách là động lực lớn cho sự phát triển của thành phố chúng tôi. Chúng tôi đã, đang và tiếp tục thực hiện một cách tốt nhất các biện pháp, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe để chuyến đi của quý khách được trọn vẹn hơn. Vì vậy, nếu có bất kỳ sự bất tiện nào, rất mong quý khách thông cảm. Sự hợp tác của quý khách trong việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 là hành động ý nghĩa vì sức khỏe của cộng đồng và chính quý vị. Rất mong quý khách tiếp tục tin tưởng và lựa chọn điểm đến TP.HCM cho những kỳ nghỉ sau, để có thêm những trải nghiệm thú vị về văn hóa, con người và ẩm thực của thành phố chúng tôi. Trân trọng cảm ơn".

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ