• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP.HCM: Hai trâu “lạc” trên cao tốc bị tông chết

Thời sự 20/09/2016 14:11

(Tổ Quốc) - Hiện nhân viên đường cao tốc dùng xe cẩu đưa xác hai con trâu ra ngoài, chờ chủ đến nhận.

Hiện trường trâu lạc bị tông chết 

Sáng 20/9, Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), phát hiện hai con trâu bị tông chết ở đầu đường cao tốc TP.HCM - Long Thành, đoạn qua địa bàn quận 2, TP.HCM.

Ghi nhận tại hiện trường, hai con trâu nặng khoảng 200 kg nằm chết giữa đường, gây cản trở giao thông. Khi nhân viên đến nơi, xe gây tai nạn đã rời hiện trường.

Ngoài ra, một đoạn rào chắn của tuyến cao tốc (3 khoang) bị hư hỏng và có dấu vết va chạm của phương tiện.

Nhân viên VEC E cũng đã báo cáo sự việc cho công an phường An Phú và phối hợp với công an Phường An Phú để giải quyết sự việc. Tạm thời, xác 2 con trâu đang được giữ lại để chờ Công an địa phương làm việc với chủ trâu.

Theo VEC E, dọc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đều có hàng rào kẽm gai bảo vệ, song ở những điểm giao cắt không có, hai con trâu có thể đi lối ôtô từ cao tốc xuống (ngược chiều). Hiện, đơn vị chỉ bố trí nhân viên trực ở hướng ô tô từ các nhánh đường khác lên cao tốc, nhánh từ cao tốc xuống chưa có.

Bên cạnh đó, hệ thống camera thông minh giám sát toàn tuyến cao tốc đến cuối năm nay mới hoàn thành nên đơn vị quản lý chưa thể trích xuất hình ảnh từ camera để tìm hiểu nguyên nhân các vụ tai nạn.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, có tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng đi qua địa phận TP.HCM và tỉnh Đồng Nai được khánh thành toàn tuyến vào đầu năm 2015.

Dự án là một bộ phận của hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam, nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đưa vào sử dụng đã rút ngắn đường từ TP.HCM về Vũng Tàu và Đồng Nai rất nhiều so với trước đây, song chỉ có ôtô được lưu thông. 

Gia Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ