TP.HCM: Nữ nhân viên xe buýt bị hành khách đâm tử vong ở Củ Chi

(Tổ Quốc) - Nữ nhân viên bất ngờ bị hành khách ngồi gần cửa dùng hung khí đâm tử vong.

Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 31/3 tại khu vực gần trạm xe buýt Nhuận Đức (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Nạn nhân là bà L.T.M.T. (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) là nhân viên soát vé trên xe buýt chạy tuyến số 87 (Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây) do tài xế N.V.Đ. điều khiển.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày khi xe chạy từ tỉnh lộ 7 hướng về gần trạm xe buýt Nhuận Đức, bà T. bất ngờ bị một đối tượng là hành khách ngồi ghế gần cửa lao lên dùng hung khí tấn công.

TP.HCM: Nữ nhân viên xe buýt bị đâm tử vong ở Củ Chi trước giờ cách ly toàn xã hội - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh người phụ nữ bị tấn công bất ngờ.

Bị đâm bất ngờ nên nạn nhân không kịp chống trả, chỉ la hét lớn rồi gục xuống. Đối tượng tấn công bà sau đó cũng dùng hung khí là dao tự đâm mình.

Nạn nhân dù được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra chỉ ít giờ trước khi TP.HCM dừng toàn bộ hoạt động xe buýt trong thời điểm này.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường khám nghiệm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thiên Kim

Tin mới