• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP.HCM: Tiếp nhận 14 trẻ em, 6 người lớn quốc tịch Hàn Quốc vào khu cách ly tập trung

Sức khỏe 25/02/2020 16:41

(Tổ Quốc) - Khu cách ly tập trung của TP.HCM tại bệnh viện (BV) dã chiến ở huyện Củ Chi đã tiếp nhận 20 người có quốc tịch Hàn Quốc (trong đó có 14 trẻ em) và 3 người có quốc tịch Trung Quốc.

Thông tin này được Sở Y tế TP.HCM cho biết trong ngày 25/2.

Cụ thể tính đến 12h ngày 25/2, khu cách ly tập trung của thành phố tại BV dã chiến đã tiếp nhận 89 trường hợp. Trong đó đã có 2 trường hợp đã hoàn tất thời gian cách ly theo quy định và trở về nhà trong ngày hôm nay.

TP.HCM: 14 trẻ em, 6 người lớn quốc tịch Hàn Quốc được đưa vào khu cách ly tập trung - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho người cách ly tập trung trên xe lưu động.

Đặc biệt, khu cách ly tập trung đã tiếp nhận 20 người có quốc tịch Hàn Quốc (trong đó có 14 trẻ em) và 3 người có quốc tịch Trung Quốc.

TP.HCM: 14 trẻ em, 6 người lớn quốc tịch Hàn Quốc được đưa vào khu cách ly tập trung - Ảnh 2.

Ông Vũ Mạnh Cường, Vụ phó Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế trong buổi làm việc với báo chí về công tác phòng chống dịch sáng 25/2.

Ban Giám đốc BV dã chiến đã cho triển khai thêm bảng hướng dẫn tiếng Hàn Quốc tại các phòng cách ly, trước đó đã có bảng hướng dẫn tiếng Trung Quốc.

Đồng thời các bác sĩ khi thăm khám sẽ sử dụng máy phiên dịch đa ngôn ngữ đã được BV trang bị trước trong trường hợp cần thiết.

TP.HCM: 14 trẻ em, 6 người lớn quốc tịch Hàn Quốc được đưa vào khu cách ly tập trung - Ảnh 3.

Bệnh viện dã chiến ở huyện Củ Chi (TP.HCM).

Đại diện lãnh sứ quán Hàn Quốc khi đến thăm và tìm hiểu khu cách ly tập trung tại BV dã chiến đã rất hài lòng và an tâm với cách tổ chức và chăm lo cho người cách ly của thành phố.

Ngoài 89 trường hợp đang được cách ly tại BV dã chiến, tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra là 55 trường hợp.

TP.HCM: 14 trẻ em, 6 người lớn quốc tịch Hàn Quốc được đưa vào khu cách ly tập trung - Ảnh 4.

Hiện khu cách ly tập trung của thành phố tại BV dã chiến đã tiếp nhận 89 trường hợp.

Hiện đã có 43 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 12 người đang tiếp tục được theo dõi.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.979 trường hợp, trong đó 2.941 người đã hết thời gian theo dõi.

TP.HCM: 14 trẻ em, 6 người lớn quốc tịch Hàn Quốc được đưa vào khu cách ly tập trung - Ảnh 5.

Hoàng Lê - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ