• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP.HCM: Trượt hố sâu công trình, bé gái tử vong

Thời sự 30/05/2017 10:23

(Tổ Quốc) -Khu vực bé gái bị đuối nước không được đơn vị chủ quản che chắn và đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều ngày 29/5 tại khu vực đang san lấp mặt bằng nằm trên địa bàn phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM.

Hố nước công trình khiến bé gái tử vong

Hiện lực lượng chức năng quận 9, TP.HCM vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn.

Ghi nhận tại hiện trường, hố nước công trình khá sâu, nằm cạnh đường số 4 và không hề có che chắn hay đặt cảnh báo nguy hiểm gì. Quanh khu vực cũng có nhiều hố sâu tương tự. Các hố nước này nằm trong công trình san lấp mặt bằng để xây dựng dự án.

sau tai nạn đuối nước thương tâm người dân dựng tạm biển cảnh báo

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 29/5 bé Phan Ngọc Nhi (8 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú phường Trường Thạnh) cùng 1 nhóm bạn đi chơi trên đường số 4 (khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh, quận 9).

Trong lúc cùng nhóm bạn dạo chơi tại đường số 4, không thấy bé Nhi nên nhóm bạn quay lại tìm thì phát hiện bé bị trượt ngã xuống hố nước gần đường vội hô hoán mọi người. 

Nghe hung tin, ông Trần Văn Khôi (ông ngoại bé Nhi) vội chạy đến hiện trường, vớt cháu ngoại lên bờ rồi đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Gia Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ