TP.HCM: Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 sẽ xuất viện vào chiều nay

(Tổ Quốc) - Nam Việt kiều Mỹ dương tính với Covid-19 (nCoV) sẽ xuất viện vào chiều 21/2 vì đã được chữa khỏi bệnh.

Thông tin này được lãnh đạo Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) cho biết vào sáng cùng ngày.

Trước đó, mẫu xét nghiệm bệnh phẩm đường hô hấp của ông T.H.K. (SN 1947, quốc tịch Mỹ) đã âm tính với Covid-19 (virus corona) từ ngày 12,13,14,15 và 16/2.

TP.HCM: Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 sẽ xuất viện vào chiều nay - Ảnh 1.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM).

Ông có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính từ trước đó, tuy nhiên vẫn còn ở lại BV để điều trị các bệnh nền khác.

Sức khỏe của nam Việt kiều đã cải thiện rất tốt, tự ăn uống, sinh hoạt bình thường, chức năng của các cơ quan khác đều tốt, xét nghiệm máu, X-quang phổi cũng cải thiện.

TP.HCM: Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 sẽ xuất viện vào chiều nay - Ảnh 2.

Nam Việt kiều được điều trị cách ly nhiều ngày qua.

"Tình hình bệnh nhân hoàn toàn ổn định, đã đủ tiêu chuẩn để xuất viện" - bác sĩ Châu chia sẻ.

Trước đó theo bệnh sử, nam Việt kiều nhập cảnh vào Việt Nam ngày 16/1 và lưu trú tại khách sạn Triều Hân trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM).

Ngày 27/1, ông K. có biểu hiện ho nhiều, không sốt. Đến chiều ngày 31/1, người đàn ông đã được nhân viên khách sạn trên đưa đến nhập viện tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

TP.HCM: Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 sẽ xuất viện vào chiều nay - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn giao tiếp với bệnh nhân đang cách ly qua điện thoại.

Tại đây, ông K. được điều trị, cách ly và hỗ trợ thở oxy liên tục. Ngày 9/2 khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đến kiểm tra và hỏi thăm sức khoẻ bệnh nhân, ông H. đã cai được máy thở và không còn ho.

Như vậy, cả 3 ca nhiễm Covid-19 phát hiện tại TP.HCM đến thời điểm này đều được trị khỏi.

TP.HCM: Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 sẽ xuất viện vào chiều nay - Ảnh 4.

Ông T.H.K. là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 3 tại TP.HCM được chữa khỏi.

Trong một diễn biến liên quan, đến nay đã có 2.247 người tử vong vì dịch viêm đường hô hấp Covid-19 (nCoV) trên thế giới.

Trong đó, Trung Quốc đại lục là 2.236 trường hợp. Các nơi khác có bệnh nhân tử vong là Philippines (1 người) , Hồng Kông (2 người), Nhật Bản (1), Pháp (1), Đài Loan (1) , Iran (2), Hàn Quốc (1).

Đáng chú ý, hai du khách của tàu Diamond Princess đã qua đời khi được cho lên bờ tại một BV ở Nhật Bản. Đây được xem là ổ dịch Covid-19 lớn nhất bên ngoài Trung Quốc.

Việt Nam hiện có 16 bệnh nhân dương tính với Covid-19, trong đó nhiều trường hợp đã được điều trị thành công.

TP.HCM: Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 sẽ xuất viện vào chiều nay - Ảnh 5.

Hoàng Lê

Tin mới