• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trái ngược hai lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát-xít Đức tại Nga và Belarus

Thế giới 10/05/2020 08:37

(Tổ Quốc) - Dưới tác động của dịch bệnh, buổi lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng đáng lẽ ra phải rất hoành tráng, lại bị tinh giản tối đa tại Nga.

AP đưa tin, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nước Nga đã kỷ niệm ngày đánh bại Phát xít Đức trong Thế chiến thứ 2 bằng một buổi lễ đơn giản mà không có duyệt binh quân đội và nhiều nghi thức hoành tráng khác. Tuy nhiên, tại nước láng giềng Belarus, lễ kỷ niệm lại được tổ chức một cách khá trọn vẹn với sự tham gia của hàng chục nghìn người – một điều vô cùng hiếm hoi trong bối cảnh các biện pháp giãn cách xã hội vẫn đang được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới.

Trái ngược hai lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát-xít Đức tại Nga và Belarus - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin tham dự buổi lễ kỷ niệm "tinh giản" 75 năm ngày chiến thắng Phát xít Đức trong Thế chiến thứ 2 (ảnh: Sputnik)

Trái ngược hai lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát-xít Đức tại Nga và Belarus - Ảnh 2.

Máy bay trực thăng quân sự bay trên Quảng trường Đỏ (ảnh: Sputnik)

Hôm thứ 7 (9/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt hoa tại mộ liệt sĩ vô danh ngay phía ngoài các bức tường của Điện Kremlin, đồng thời có một bài phát biểu ngắn.

Ngày Chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Nga, dự kiến ban đầu, các hoạt động chào mừng trong năm 2020 được kỳ vọng sẽ rất hoành tráng vì kỷ niệm 75 năm. Tuy nhiên, COVID-19 lây lan mạnh tại Nga đã khiến cuộc diễu binh trên Quảng trường đỏ và một cuộc diễu hành lớn đã không thể diễn ra. Thay vào đó, màn trình diễn quân sự đáng kể nhất của năm nay chỉ là sự xuất hiện của 75 phi cơ chiến đấu và máy bay trực thăng trên bầu trời thủ đô Moscow.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin không đề cập tới COVID-19 (nước Nga đang có gần 200.000 ca nhiễm), nhưng lại hứa hẹn rằng, buổi lễ kỷ niệm đầy đủ sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp hơn.

Diễu hành lớn được thay thế bằng sự kiện trực tuyến hôm thứ bảy và vào buổi tối, nhiều người dân treo ảnh người thân bị chết hoặc từng trải qua chiến tranh trên ban công nhà mình.

Trái ngược hai lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát-xít Đức tại Nga và Belarus - Ảnh 3.

Diễu binh, diễu hành vẫn được tiến hành trong buổi lễ kỷ niệm hoành tráng ở Belarus (ảnh: AP)

Trái ngược hai lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát-xít Đức tại Nga và Belarus - Ảnh 4.

Hàng chục nghìn người dân Belarus chứng kiến lễ kỷ niệm nhưng chỉ một số ít đeo khẩu trang (ảnh: AP)

Trong khi đó, tại thủ đô Minsk, Belarus, một cuộc diễu binh lớn với sự tham gia của khoảng 3.000 binh lính đã diễn ra. Hàng chục nghìn khán giả - hầu như không đeo khẩu trang đã theo dõi sự kiện tại chỗ.

Belarus không áp dụng các lệnh phong tỏa nhằm hạn chế COVID-19 lây lan. Từng gọi những quan ngại về virus là "điên rồ", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho hay, những gian khổ mà Belarus từng trải qua trong thời chiến "là có một không hai so với bất kỳ khó khăn nào hiện tại".

Số lượng hơn 21.000 người dương tính với COVID-19 tại Belarus cao hơn nhiều so với các nước láng giềng như Ukraine và Ba Lan. Cả hai nước này đều có dân số gấp khoảng 4 lần Belarus.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ