• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trang AFC: U23 Việt Nam bất ngờ xướng tên hạt giống số 1 giải U23 châu Á 2020

Thể thao 27/03/2019 10:34

(Tổ Quốc) - Trang AFC đưa ra phân loại hạt giống 16 đội bóng ở VCK U23 châu Á.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phân loại hạt giống cho VCK U23 châu Á 2020, trong đó U23 Việt Nam, Uzbekistan, Qatar và Thái Lan nằm ở những hạt giống số 1 của bảng xếp hạng.

Trang AFC: U23 Việt Nam bất ngờ xướng tên hạt giống số 1 giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

Theo trang AFC, Uzbekistan vẫn giữ phong độ tốt. Trong khi đó, á quân Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-0 để dẫn đầu trong danh sách đội chiến thắng bảng K với thành tích hoàn hảo với ba trận.

Chiến thắng 4-0 trước Thái Lan, U23 Việt Nam xếp ngôi nhất bảng K và giành vé chính thức đến vòng chung kết diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020. Nhiều tờ báo châu Á và quốc tế đã đánh giá cao nỗ lực tuyệt vời của U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Thái Lan tối qua (26/3). Các đánh giá cao dành cho HLV Park Hang-seo và các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam

Việt Nam đứng đầu bảng K và hiên ngang tiến vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Mặc dù đứng thứ hai, nhưng với tư cách là nước chủ nhà, Thái Lan đã chắc suất dự chung kết ngay từ trước khi vòng loại bắt đầu.

Dựa trên thành tích ở giải đấu cách đây hai năm, trang AFC đưa ra phân loại hạt giống 16 đội bóng ở VCK U23 châu Á như sau:

Nhóm 1: Uzbekistan, Việt Nam, Qatar, Thái Lan

Nhóm 2: Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản,Triều Tiên

Nhóm 3: Trung Quốc, Australia, Jordan, Saudi Arabia

Nhóm 4: Syria, Iran, UAE, Bahrain

Trong xếp hạng phân loại, nhóm 1 bao gồm đương kim vô địch Uzbekistan, á quân Việt Nam, Qatar và chủ nhà Thái Lan.

Trong khi đó, Iraq từng là nhà vô địch giải U23 châu Á 2013 và Nhật Bản vô địch năm 2016 cùng xếp ở nhóm 2. 

Tiếp đến, Trung Quốc, Australia, Saudi Arabia và Jordan chỉ nằm ở nhóm ba bởi từng bị loại ở vòng bảng năm 2018.

Cuối cùng là nhóm 4. Nhóm này được cho là đang sở hữu các đội Tây Á rất mạnh như UAE, Syria, Bahrain.

Bảng phân loại hạt giống của Liên đoàn bóng đá châu Á đã chứng minh cho năng lực bóng đá Việt Nam lên ngôi xứng tầm số 1 của Đông Nam Á giống như nhiều tờ báo quốc tế đã ca ngợi.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ