• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trang Cherry, Minh Tít "khai pháo" phim chiếu mạng miền Bắc về giáo dục giới tính

Giải trí 23/01/2019 08:35

(Tổ Quốc) - "500 nhịp yêu" là web drama đầu tiên do ê kíp miền Bắc thực hiện với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ như Minh Tít, Trang Cherry,.. cùng đề tài về giáo dục giới tính.

Trong vài năm trở lại đây, wed Drama (phim chiếu mạng) đã trở thành xu hướng ưa chuộng của khán giả trẻ. Tuy vậy, thể loại này mới chỉ phát triển mạnh mẽ ở thị trường miền Nam với ê kíp của Huỳnh Lập (Ai chết giơ tay), Nam Thư (Nam Phi liên hoàn hế), Thu Trang (Thập tam muội), Ưng Hoàng Phúc (Ông trùm dẹp loạn giang hồ).....

Giờ đây, những nghệ sĩ trẻ miền Bắc cũng chính thức tham gia "đường đua" làm web drama với series đầu tiên mang tên "500 nhịp yêu". Loạt phim có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ như Minh Tít, Trang Cherry,... cùng một số khách mời nổi tiếng như nghệ sĩ Giang còi, Mạnh Hưng. Phim được đạo diễn bởi Hiếu Vick, con trai nghệ sĩ Giang Còi - người từng cầm trịch series 5S Online, Biệt Đội 12A1…

Trang Cherry, Minh Tít khai pháo phim chiếu mạng miền Bắc về giáo dục giới tính - Ảnh 1.

Minh Tít

Trang Cherry, Minh Tít khai pháo phim chiếu mạng miền Bắc về giáo dục giới tính - Ảnh 2.

Trang Cherry

500 Nhịp Yêu nói về chủ đề giáo dục giới tính với kịch bản tương tự với American Pie (Bánh Mỹ) đã quen với khán giả thế giới. Tuy nhiên, web drama sẽ được giảm nhẹ những cảnh nhạy cảm để phù hợp với người xem trong nước.

Câu chuyện xoay quanh hành trình tìm kiếm tình yêu chân thành của Minh TT (Minh Tít) - một anh chàng có đời sống tình cảm trăng hoa, coi phụ nữ như thú vui. Đã có bạn gái nhưng Minh vẫn lăng nhăng với nhiều cô gái xinh đẹp khác.

Trang Cherry, Minh Tít khai pháo phim chiếu mạng miền Bắc về giáo dục giới tính - Ảnh 3.

Bộ phim là thông điệp tình yêu dành cho giới trẻ.

Trong một lần trở về sau chuyến công tác dài ngày, Minh TT gặp một sự kiện bí ẩn khiến anh luôn bị quay ngược thời gian trở về đúng thời điểm thức dậy vào ngày làm việc cuối cùng ở trạm khí tượng. Sự việc cứ lặp đi lặp lại mỗi lần chàng "dân chơi" cố gắng làm quen với một cô gái nào đó.

Thông qua 12 tập phim 500 nhịp yêu, nhà sản xuất muốn lên án lối sống buông thả của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Họ không chỉ gây hại cho bản thân mà còn làm ảnh hưởng, tổn thương nhưng người xung quanh. Loạt phim không chỉ là bài học về giới tính mà còn là ý nghĩa về cách đối nhân xử thế, tình cảm gia đình, bạn bè, đôi lứa.

Trang Cherry, Minh Tít khai pháo phim chiếu mạng miền Bắc về giáo dục giới tính - Ảnh 4.

Một vài hình ảnh trong web-drama sắp ra mắt.

Nhân vật Trang Cherry và Minh Tít hay dàn diễn viên trong phim không còn quá xa lạ với khán giả. Gần đây, Trang Cherry gây chú ý khi vào vai con dâu thứ hai điêu ngoa, thủ đoạn trong bộ phim "Sống chung với mẹ chồng".

Trước câu hỏi của PV báo điện tử Tổ Quốc, Trang Cherry trong phim vào vai một ca sĩ kiêu kỳ, chảnh chọe và ngoài đời thực, Trang Cherry cũng là một ca sĩ, liệu có điểm tương đồng nào giống với nhân vật Bảo Trâm mà cô đóng trong 500 nhịp yêu.

"Trâm và Trang có điểm tương đồng là rất yêu ca hát, yêu âm nhạc và luôn sống chết với nghề. Tuy nhiên, Trang lại không bao giờ nghĩ mình là ngôi sao nào, ngôi sao kia. Trang là người rất giản dị, đến mức còn nam tính. Mọi người xung quanh tiếp xúc với Trang đều cảm nhận điều này", Trang Cherry nói.

Được học đào tạo bài bản về âm nhạc nhưng sự nghiệp của Trang Cherry được nhiều người biết đến nhờ các vai diễn hơn là các sản phẩm âm nhạc. Hỏi cô có chạnh lòng về điều này. Trang cho hay: "Mỗi người đều có duyên nghề khác nhau. Có lẽ, nghề diễn đã chọn mình, làm diễn viên hay ca sĩ thì đều là làm nghệ thuật. Trang yêu nghệ thuật nên dù được khán giả biết đến với vai trò nào đối với Trang cũng hạnh phúc".

Sau thời gian dành cho các vai diễn, tới đây, Trang Cherry sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc dành tặng cho khán giả luôn dõi theo và ủng hộ cô trong thời gian qua./.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ