• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tranh cãi dữ dội về bộ ảnh bánh mì: có sáng tạo nhưng đa phần gây sốc vì tạo hình quá phản cảm?

Khám phá 22/11/2020 09:21

(Tổ Quốc) - Bộ ảnh bánh mì với concept khá độc đáo này lại vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, chủ yếu là về mặt ý tưởng.

Từ nhiều năm nay, món bánh mì đã và đang tiếp tục trở thành một trong số các "biểu tượng ẩm thực" được bạn bè quốc tế yêu thích. Rất nhiều hình ảnh, dự án nhằm quảng bá món bánh mì đã được ra đời và cũng thông qua đó, bánh mì ngày càng được nhiều người biết đến hơn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào, mong muốn quảng bá đó cũng thành công mỹ mãn. Điển hình là vừa mới đây, một bộ ảnh về món bánh mì của nhiếp ảnh gia Nelly Nguyen đang nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đáng chú ý, bộ ảnh này dù được khen về ý tưởng độc đáo nhưng lại vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội khi có những ý kiến cho rằng bộ ảnh này mang tính... dung tục.

Những hình ảnh với concept phá cách, độc đáo và lạ lẫm này mang lại những cảm giác mới mẻ về chiếc bánh mì cho người xem. Đây được đánh giá là ý tưởng rất mới lạ, ấn tượng cho một bộ ảnh bánh mì.

Ý tưởng độc đáo về chiếc bánh mì heo quay nhận được nhiều lời khen nhất khi thực hiện thành một đoạn clip ngắn mô tả món ăn theo kiểu "đuổi hình bắt chữ".

Tranh cãi dữ dội về bộ ảnh bánh mì: có sáng tạo nhưng đa phần gây sốc vì tạo hình quá phản cảm? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, cũng trong chính bộ ảnh này, một số hình ảnh đặt ngay đầu đã phải đón nhận làn sóng chỉ trích dữ dội. Những tấm ảnh này được cho là có phần dung tục và khiến người xem mất đi cảm giác ngon miệng khi ăn bánh mì.

Bánh mì "dzâm bông"?

Tranh cãi dữ dội về bộ ảnh bánh mì: có sáng tạo nhưng đa phần gây sốc vì tạo hình quá phản cảm? - Ảnh 4.

Cư dân mạng đã đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều về bộ ảnh này. Có người cho rằng trông hấp dẫn, nhìn là muốn ăn bánh mì ngay nhưng khá đông ý kiến lại cảm thấy... mất ngon khi xem những hình ảnh này:

H.Anh: Đó, nhìn là biết mai lại tốn tiền mua bánh mì với sữa rồi, ăn 1 lại muốn ăn 10, sơn hào hải vị làm sao sánh bằng bánh mì chấm sữa.

- M.Ngọc: Tùy từng người cảm nhận.

- D.D.Linh: Tấm đầu tiên là được còn mấy tấm sau thì tuỳ quan điểm, ánh sáng đẹp, phối màu tốt nhưng mà mặt ý nghĩa thì không hay lắm.

- T.Huynh: Từ nay các cậu sẽ không thấy tớ ăn bánh mì chấm sữa nữa đâu.

- M.Hy: Làm mất chất và rất xúc phạm ẩm thực Việt.

- H.Tuấn: Tôi cảm thấy vô cùng phản cảm. Tôi biết các bạn muốn quảng bá bánh mì với thế giới, muốn tạo ra phong cách mới mẻ cho cả 2 lĩnh vực nghệ thuật và ẩm thực. Cá nhân tôi cảm thấy điều này khá xúc phạm đối với món ăn mà gần như là biểu tượng của đất nước (sau phở). Tôi thật sự phản đối việc này, không thể chấp nhận được.

- M.Chi: Bánh mì chấm sữa đang ngon mà bỗng dưng tao thấy concept này tao thấy tao tức á! Foodporn không có nghĩa là food porn đâu.

Hiện tại, bộ ảnh này vẫn đang tiếp tục nhận được những ý kiến trái chiều.

Ảnh: Nelly Nguyen

Duy Ngọc

NỔI BẬT TRANG CHỦ