• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Tranh cãi" người hay mèo thừa kế tài sản trăm triệu USD của nhà thiết kế Chanel

Kinh tế 20/02/2019 16:09

(Tổ Quốc) - Không nhiều ứng cử viên trong cuộc chiến (nếu có) thừa kế khối tài sản khổng lồ của Karl Lagerfeld.

Nàng mèo cưng Choupette của nhà thiết kế Chanel Karl Lagerfeld từ lâu đã là con mèo nổi tiếng nhất trong giới thời trang. Nhưng sau khi Lagerfeld qua đời hôm 19/2 vừa qua, Choupette thậm chí có khả năng trở thành thú cưng giàu có nhất trên hành tinh này.

Kể từ khi bị nhà thiết kế Chanel "bắt cóc" từ nhà người bạn thân là mẫu nam Baptiste Giabiconi vào năm 2011, Choupette đã tận hưởng một cuộc sống vô cùng sang chảnh cùng với Karl Lagerfeld. Và giờ đây, cô mèo này được cho là một "ứng cử viên" cho khoản thừa kế lên tới 200 triệu USD của Lagerfeld.

Tranh cãi người hay mèo thừa kế tài sản trăm triệu USD của nhà thiết kế Chanel - Ảnh 1.

Karl Lagerfeld và nàng mèo quý tộc của mình

Từ rất lâu trước khi qua đời, Lagerfeld từng nhắc đi nhắc lại rằng, ông sẽ đảm bảo Choupette được tiếp tục sống theo cách mà nó đã làm trong suốt những năm qua, với vệ sỹ và hai người phục vụ riêng.

"Choupette là một cô nàng giàu có", ông chia sẻ với một đài truyền hình Pháp. "Cô nàng có của cải của riêng mình". Choupette từng quảng cáo cho một công ty ô tô Đức và một thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản cùng với Karl. Thù lao cho những công việc này ước tính ít nhất là 3 triệu euro.

Khác với những thú cưng khác, Choupette không bao giờ phải lo nghĩ về thức ăn của mình. Cô nàng có sở thích đặc biệt với cua hoàng đế, cá hồi hun khói và trứng cá hồi. Choupette cũng ăn trên bàn ăn riêng.

"Choupette là trung tâm trong thế giới của tôi", Karl từng nói.

Không chỉ có hơn 170.000 người theo dõi trên mạng xã hội, Choupette còn là nhân vật chính trong cuốn sách "Choupette: Cuộc sống riêng tư của một con mèo thời trang bay cao".

Đối thủ lớn nhất của Choupette trước tài sản trị giá hàng trăm triệu USD của Lagerfeld gần như chắc chắn là con trai đỡ đầu của ông Hudson Kroenig. Cậu bé 10 tuổi là con trai của người mẫu Brad Kroenig – một trong những "nàng thơ" nổi tiếng nhất của Karl. "Tôi coi họ như gia đình mình", Lagerfeld nói về gia đình Kroenigs, và cũng từng mời Hudson và em trai Jameson tham gia một số show trình diễn thời trang của Chanel tại Paris.

Theo luật Pháp, Lagerfeld không thể để tài sản của mình lại cho một con mèo. "Điều đó cũng không sao", ông chia sẻ với một phóng viên về vấn đề này, "bởi vì tôi không phải là người Pháp". Đây được coi là một dấu hiệu cho thấy, gia tài của Karl có thể sẽ chuyển lại cho người thừa kế dưới hình thức một quỹ nào đó.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ