• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tranh chấp đất hương hỏa chém trọng thương 2 bố con hàng xóm cùng em trai ruột

Thời sự 26/09/2018 13:33

(Tổ Quốc) - Phát hiện phần đất hương hỏa của gia đình bị hàng xóm lấn chiếm, hai bố con người đàn ông này có tìm gặp hàng xóm để nói chuyện. Sau đó, đôi bên xảy ra xô xát khiến 2 bố con người đàn ông này và em trai của hung thủ bị thương

 Hình minh họa: Nguồn Vietnamnet

Chiều 25/9, trả lời báo chí, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận ở xã Hòa Phú vừa xảy ra vụ mâu thuẫn dẫn đến việc 3 nạn nhân bị chém trọng thương.

Hung thủ gây ra vụ án này là Nguyễn Hùng (35 tuổi  ngụ thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú)

3 nạn nhân trong vụ việc này là ông Nguyễn Tấn Bình (59 tuổi) anh Nguyễn Tấn Dương (35 tuổi, con trai ông Bình) và Nguyễn Dũng (em trai hung thủ gây ra vụ án này), đều sinh sống tại thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Tấn Bình và Nguyễn Hùng là hàng xóm thân thiết với nhau. Trước đây, hai gia đình mua đã cùng nhau mua một phần đất hương hỏa cho ông bà, liền kề ở nghĩa trang của xã Hòa Phú.

Tuy nhiên, cách ngày xảy ra sự việc 3 hôm, ông Nguyễn Tấn Bình phát hiện phần đất hương hỏa của gia đình mình bị phía gia đình Nguyễn Hùng lấn chiếm bằng cách xây tràn qua một phần.

Phát hiện vụ việc này, ông Nguyễn Tấn Bình và con trai đã tìm gặp Nguyễn Hùng để nói chuyện. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Hùng đã dùng dao để rượt đuổi bố con ông Bình để chém nhiều nhát ở lưng, ngực, chân, khiến cả hai nạn nhân gục tại chỗ. Trong quá trình này, Nguyễn Dũng (em trai Hùng) cũng bị chính anh trai chém nhầm.

Cả 3 nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

 

Thành Trung (T/h)

 

 

Thành Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ