• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trên 45 tuổi và muốn làm bố? Bất ngờ những nguy cơ tuyệt đối phải cân nhắc

Sức khỏe 12/11/2018 14:41

(Tổ Quốc) - Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra, trẻ sơ sinh có bố trên 45 tuổi, nhiều khả năng sẽ mắc phải tình trạng thiếu cân hoặc cần có sự chăm sóc đặc biệt.

Trong trường hợp bố ngoài 55 tuổi, các em bé mới sinh thường đạt số điểm thấp trong các bài kiểm tra sức khỏe thông thường, được tiến hành ngay sau khi sinh. Nghiêm trọng hơn, những người phụ nữ mang thai với người đàn ông từ 55 tuổi trở lên, có nguy cơ cao phải đối mặt với bệnh tiểu đường thai kỳ.

Trên 45 tuổi và muốn làm bố? Bất ngờ những nguy cơ tuyệt đối phải cân nhắc - Ảnh 1.

Tuy nhiên, nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ), do Michael Eisenberg dẫn đầu thực hiện và đăng tải trên tạp chí y khoa BMJ cũng cảnh báo, các nhận định trên dựa vào một nghiên cứu các hồ sơ y tế, chứ không phải là quá trình thí nghiệm có kiểm soát. Điều này, đồng nghĩa với việc, chưa thể có được các kết luận thuyết phục về nguyên nhân và ảnh hưởng.

Mặc dù vậy, trong trường hợp có thêm các yếu tố khác như độ tuổi của người mẹ, tình trạng hút thuốc khi mang thai, trình độ giáo dục…, kết quả cuối cùng có thể sẽ không khác biệt lắm so với những gì nghiên cứu đã tìm ra.

Tại các quốc gia phát triển, độ tuổi trung bình của người bố đang gia tăng và ngày càng có nhiều đàn ông làm cha ở độ tuổi trên 45 và 55. Như ở Mỹ, số lượng trẻ em sơ sinh có bố từ 40 tuổi trở lên, đã tăng gấp đôi trong vòng 40 năm trở lại đây. Đối với đàn ông trên 50 tuổi, tỷ lệ đã tăng từ 0,5% lên gần 1%. Xu thế tương tự cũng đang được bắt gặp tại tây Âu.

Cho tới thời điểm hiện tại, hầu hết các nghiên cứu về mối liên quan giữa tuổi tác của bố mẹ tới sức khỏe của em bé sơ sinh, đều tập trung vào người mẹ lớn tuổi.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây chỉ ra, làm cha khi đã lớn tuổi cũng có thể dẫn tới tỷ lệ con cái mắc chứng tự kỷ, gen bất thường hay các vấn đề thần kinh… – cao hơn. Một trong những thủ phạm được cho là sự thay đổi đi kèm tuổi tác trong các tế bào tái sản sinh của nam giới, ảnh hưởng tới cách thể hiện của các gen, chứ không phải là bản thân các gen.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ