• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển khai nhóm giải pháp tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hoá 04/03/2020 14:17

(Tổ Quốc) - Bình Thuận triển khai nhóm giải pháp tăng cường công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020; Khánh Hòa phát động “Tuần lễ Áo dài”; Đà Nẵng tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2020 là những điểm tin văn hóa, gia đình nổi bật tại các tỉnh, thành phố: Bình Thuận, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Triển khai nhóm giải pháp tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baomoi.com)

Bình Thuận triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 763/KH-BCĐ ngày 03/3 về triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Kế hoạch được xây dựng với mục đích: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,  Chỉ thị số  08/CT-TTg  ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình  và  Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Bình Thuận đến năm 2020; Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các  ban,  ngành,  đoàn thể và  cộng đồng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước v ề xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền  giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam nói chung và chuẩn  mực  giá  trị  văn  hóa  con  người  Bình  Thuận  để  phát  triển  bền  vững;  phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới từng bước ổn định;  ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Theo đó, chỉ tiêu chủ yêu mà kế hoạch hướng đến đó là 61% xã, phường có Ban Chỉ đạo mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 12% thôn, khu phố có Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

Để đạt được các chỉ tiêu trên đây, nhóm các nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra, gồm: Tăng cường  nguồn lực  thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020  và các Đề án, Chương trình về lĩnh vực công tác gia đình đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; Tổng  kết  15  năm  thực  hiện  Chỉ  thị  số  49-CT/TW  ngày  21  tháng  02  năm 2005  của  Ban  Bí  thư  (khóa  IX)  về  "Xây  dựng  gia  đình  thời  kỳ  công  nghiệp  hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chiến lược, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực  gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành và tỉnh phê duyệt, triển khai trong giai đoạn 2010  - 2020 tại các địa phương thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020 và tại tỉnh tháng 9 năm 2020; Thực hiện thí điểm năm thứ 2 Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Thu thập, báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định, thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương; Đẩy  mạnh  và  duy  trì,  nhân  rộng  các  mô  hình  hiệu  quả  tại  cộng  đồng  về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình….

Khánh Hòa phát động "Tuần lễ Áo dài"

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, từ ngày 02 – 08/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa phát động triển khai "Tuần lễ Áo dài" đến toàn thể các cấp hội và các đơn vị có liên quan.

Đây là chương trình hưởng ứng hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội; giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Áo dài Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân.

Đà Nẵng tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2020 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baomoi.com)

Theo đó, trong thời gian từ 02 - 08/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài hưởng ứng và tham dự các hoạt động diễn ra trong dịp 08/3. Bên cạnh đó, Hội cũng đề nghị các cấp hội cơ sở, các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với các kênh truyền thông tuyên truyền, quảng bá về ý nghĩa của Áo dài Việt Nam.

Đà Nẵng tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2020

Tin từ Báo điện tử Đà Nẵng cho biết, UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa có công văn yêu cầu các chùa trên địa bàn quận không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông người tham gia và đề nghị chùa Quán Thế Âm tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2020.

Triển khai nhóm giải pháp tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình  - Ảnh 3.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. (Nguồn: dulichvietnam.com.vn)

Công văn nêu rõ, do tình hình dịch bệnh viêm đường hồ hấp cấp do chủng mới của Corona (Covid-19) gây ra đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp, theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch cần hạn chế các hoạt động thu hút đông người nên UBND quận Ngũ Hành Sơn quyết định dừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đúng tinh thần Công văn số 545/UBND-VHXH ngày 01/02/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng trong hoạt động lễ hội, di tích.

Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra từ ngày 17 – 19/2 âm lịch hằng năm. Lễ hội Quán Thế Âm là một lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho mưa thuận gió hòa; là dịp để mọi người, mọi giới chan hòa trong không khí hội hè, soi mình vào bản sắc văn hóa dân tộc để ngày một sống đẹp hơn. Lễ hội góp phần phục hồi và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa, phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh quận Ngũ Hành Sơn nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung./.


Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ