• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật "Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19"

Văn hoá 26/06/2020 22:44

(Tổ Quốc) - Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật "Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19"; Công nhận quả chuông Nhật Tảo là bảo vật quốc gia; Tổng kết và trao giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 là những thông tin văn hóa nổi bật trong ngày 26/6 tại thủ đô Hà Nội.

Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật "Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19" - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao quyết định công nhận quả chuông đình Nhật Tảo là bảo vật quốc gia. Ảnh: Hà Nội mới

Công nhận quả chuông Nhật Tảo là bảo vật quốc gia

Sáng 26/6, Quận Bắc Từ Liêm tổ chức công bố và trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia của Thủ tướng Chính phủ và tài liệu lưu trữ quý, hiếm của UBND thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, quận Bắc Từ Liêm vinh dự đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận quả chuông đình Nhật Tảo có từ thời Ngô (thế kỷ X) là bảo vật quốc gia; đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội công nhận 257 đạo sắc phong của 22 cơ sở thờ tự là tài liệu lưu trữ quý hiếm.

Quả chuông Nhật Tảo có niên đại từ thế kỷ X, hiện lưu giữ tại đình Nhật Tảo, phường Đông Ngạc. Đây là hiện vật độc bản, hàm chứa những giá trị lịch sử, văn hóa rất tiêu biểu. Quả chuông đã được giới thiệu trong nhiều công trình nghiên cứu khoa học về văn hóa, lịch sử ở nước ta.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo các phòng chuyên môn, các phường, các cơ sở thờ tự nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt việc quản lý, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia, tài liệu lưu trữ quý hiếm. 

Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị Quận cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Chính phủ, UBND thành phố về thực hiện sưu tầm hiện vật, tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn quận; xây dựng phương án hiệu quả nhằm bảo vệ an toàn và gìn giữ lâu dài các hiện vật, tài liệu này trên địa bàn quận.

Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật "Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19"

Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật "Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19" do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, đã khai mạc sáng 26/6, tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm).

Triển lãm được tổ chức nhằm tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động của đất nước trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh và người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh đã dũng cảm, sáng tạo ghi lại những khoảnh khắc chân thực, xúc động về cuộc đấu tranh linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các lực lượng, nhân dân Việt Nam để đẩy lùi dịch.

Sau hơn một tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 2.748 tác phẩm (2.491 ảnh đơn và 257 bộ ảnh) của 406 tác giả thuộc 52 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự. Ban tổ chức đã chọn được 104 tác phẩm chất lượng, trong đó có 38 bộ ảnh, để trưng bày trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để công chúng và du khách thưởng lãm.

Các tác phẩm, bộ ảnh được trưng bày theo 5 chủ đề: "Chỉ đạo chống dịch", "Việt Nam tham gia chống dịch", "Giáo dục thời kỳ đỉnh dịch", "Ngành Y tế - tuyến đầu chống dịch", "Người dân hưởng ứng phòng, chống dịch".

Trong đó, có nhiều tác phẩm ảnh về Hà Nội trong những ngày phòng, chống dịch, như: "Binh chủng Hóa học thực hiện tiêu độc khử trùng tại Bệnh viện Bạch Mai" (Nguyễn Tiến Anh Tuấn); "Hà Nội, những ngày thực hiện cách ly xã hội" (Trần Thu Hà); "Trong vòng cách ly" (Đặng Văn Tú); "Hạ Lôi những ngày cách ly cuối cùng" (Phạm Trọng Tùng)...

Đây là những tác phẩm vừa có giá trị tư liệu, vừa có giá trị nghệ thuật cao, thể hiện toàn diện những nỗ lực phi thường, đáng tự hào của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, đồng thời tiếp tục nâng cao ý thức cộng đồng trong trạng thái bình thường mới, thực hiện "mục tiêu kép", vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29/6.

Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật "Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19" - Ảnh 2.

Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật "Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19". Ảnh: VOV

Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Sáng 26/6, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Năm 2020, Ban tổ chức đã nhận được 344 tác phẩm tham gia dự thi ở các loại hình: Phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.

Hội đồng Ban giám khảo đã tiến hành họp, bỏ phiếu và bình chọn 22 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, tuyến bài "Những người trẻ trên tuyến đầu chống dịch" của Báo Thanh niên đoạt giải Nhất thể loại tác phẩm giới thiệu cán bộ đoàn tiêu biểu, gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu; tuyến bài "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác" của Báo Tiền phong giành giải Nhất thể loại phóng sự, phỏng vấn, bài viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi…

Năm nay, giải thưởng có nhiều bài báo dài kỳ, khai thác theo nhiều hướng tiếp cận, như: Báo Thanh niên với loạt bài "Những người trẻ trên tuyến đầu chống dịch" 14 kỳ; Báo Tiền phong có tuyến bài "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác" dài 10 kỳ. Bên cạnh đó, các tác phẩm về gương "Người tốt - việc tốt", theo hướng tích cực "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" tiếp tục tăng, có trên 100 bài tham gia. Đây là các bài báo có ý nghĩa giáo dục to lớn đối với giới trẻ.

Đặc biệt, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian triển khai giải thưởng tương đối gấp, chỉ trong vòng một tháng, nhưng Ban tổ chức vẫn nhận được sự hưởng ứng tham gia của các phóng viên, cơ quan báo chí trên khắp cả nước. Nhiều tác phẩm có sự tìm hiểu, phản ánh đúng thực tiễn, khai thác nhiều cách làm hay, sáng tạo; gợi mở nhiều hướng để hoàn thiện cơ chế, chính sách, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp về công tác Đoàn….

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ