• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triệt xóa đường dây chuyên trộm xe SH đưa vào TP.HCM 'xẻ thịt'

Pháp luật 13/10/2020 21:21

(Tổ Quốc) - Những xe máy mà nhóm này nhắm tới là xe đắt tiền, chủ yếu xe máy Honda SH. Sau khi trộm được xe, chúng liền đưa vào TP.HCM để tiêu thụ.

Ngày 13/10, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố, tạm giam Phan Tuấn Hải (44 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Đối tượng Hải là kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên trộm xe Honda SH.

Triệt xóa đường dây chuyên trộm xe SH đưa vào TP.HCM 'xẻ thịt'  - Ảnh 1.

Đối tượng Phan Tuấn Hải.

Theo điều tra, Phan Tuấn Hải có 4 tiền án cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Tháng 1/2020, đối tượng này về Đà Nẵng, cấu kết với một số thanh niên lập đường dây chuyên trộm xe máy ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.

Những xe máy mà nhóm này nhắm tới là xe đắt tiền, chủ yếu xe máy Honda SH. Sau khi trộm được xe, chúng liền đưa vào TP.HCM để tiêu thụ.

Đơn cử, vào chiều 28/8, đối tượng Hải cùng Trần Minh Tuyển (trú quận Cẩm Lệ) đi xe máy đến số 74 đường Nguyễn Đình Tứ. Tại đây, cả hai phát hiện xe máy Honda SH để trên vỉa hè trước nhà không ai trông coi. Hải đi bộ tiếp cận thì thấy xe máy này dùng khóa thông minh chống trộm.

Lúc này, Hải dắt xe xuống đường và ngồi lên để Tuyển chạy xe máy phía sau đẩy đi thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ bắt quả tang.

Triệt xóa đường dây chuyên trộm xe SH đưa vào TP.HCM 'xẻ thịt'  - Ảnh 2.

Tang vật liên quan vụ án.

Đối tượng Hải khai nhận, từ tháng 5/2020 đến khi bị bắt, y đã cùng Trần Minh Tuyển gây ra hàng chục vụ trộm xe máy, chủ yếu nhắm vào xe Honda SH. Trong đó, Tuyển cảnh giới còn Hải trực tiếp phá khóa.

Sau khi trộm được xe, cả hai mang đi thay thế một số đặc điểm bên ngoài để tránh bị phát hiện sau đó gửi xe khách vào TP.HCM để bán hoặc "xẻ thịt" lấy phụ tùng.

Hiện lực lượng công an đang truy xét Tuyển cùng những đối tượng liên quan.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ