Triệt xóa"thiên đường sung sướng" mại dâm giá rẻ ở vùng biển Hòn Câu

Ngọc Tú | 22-03-2020 - 07:30 AM

(Tổ Quốc) - Trong vòng 1 tháng truy quét, lực lượng công an sẽ triệt xóa hoàn toàn tụ điểm mại dâm tại Khu du lịch biển Hòn Câu (Diễn Châu, Nghệ An).

Ngày 21/3, lực lượng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và xử lý, triệt xóa tệ nạn mại dâm tại khu du lịch biển Hòn Câu ở xã Diễn Hải (Diễn Châu, Nghệ An).

Trước đó, Khu du lịch bãi biển Hòn Câu được coi là "thiên đường sung sướng" giá rẻ. Các quán hàng, dãy ki-ot mọc lên ở khu du lịch này chủ yếu chỉ để nuôi gái bán dâm. Tệ nạn mại dâm diễn ra trong 1 thời gian dài đã khiến tình hình an ninh phức tạp và tạo dư luận xấu trong nhân dân.

Triệt xóa thiên đường sung sướng mại dâm giá rẻ ở vùng biển Hòn Câu - Ảnh 1.

Các dãy ki-ot trước đây nuôi gái bán dâm phục vụ khách hiện đã đóng cửa, tháo dỡ tài sản.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng huyện Diễn Châu đã quyết tâm triệt xóa tụ điểm mại dâm này.

Công an huyện Diễn Châu sau đó đã thành lập tổ công tác thường xuyên bám địa bàn khu vực biển Hòn Câu để tuần tra, phòng ngừa và xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn mại dâm.

Bắt đầu từ ngày 15/3, tổ công tác của Công an huyện phối hợp chính quyền địa phương tổ chức đợt tấn công cao điểm để triệt xóa tụ điểm mại dâm này. Thời gian truy quét trong vòng 1 tháng với quyết tâm sẽ xóa sạch tệ nạn mại dâm ở khu du lịch biển Hòn Câu.

Trong những ngày đầu truy quét, lực lượng chức năng đã kiểm tra 11 nhà nghỉ, 132 cơ sở kinh doanh tại khu du lịch và phát hiện 3 nhân viên là gái mại dâm. Công an huyện Diễn Châu cũng đã khởi tố 1 vụ án, 1 đối tượng về tội chứa mại dâm.

Triệt xóa thiên đường sung sướng mại dâm giá rẻ ở vùng biển Hòn Câu - Ảnh 2.

Những ki-ot là "thiên đường sung sướng" 1 thời nay đã bỏ hoang.

Ngoài ra, công an huyện Diễn Châu đã xử phạt hành chính 2 đối tượng về hành vi mua, bán dâm. Phát hiện 5 đối tượng đã vi phạm các quy định về tạm trú, tạm vắng. Riêng 3 gái mại dâm sau khi được phát hiện đã giao lại cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý.

Trong những ngày tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát để triệt xóa hẳn tụ điểm mại dâm gây nhức nhối này.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM