• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triều Tiên bất ngờ hé lộ thúc đẩy kinh tế tại cuộc họp Bộ Chính trị

Thế giới 08/06/2020 09:15

(Tổ Quốc) - Triều Tiên tiếp tục lên tiếng về việc phát triển kinh tế đất nước trong cuộc họp Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên.

Cuộc họp Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra trong hai ngày xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế tự cung tự cấp.

Triều Tiên bất ngờ hé lộ thúc đẩy kinh tế tại cuộc họp Bộ Chính trị - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA/Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự cuộc họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh đến các dự án kinh tế bao gồm vấn đề công nghiệp hóa chất, hãng thông tấn KCNA cho biết vào ngày 8/6.

Theo KCNA, cuộc họp Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra vào thời điểm nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 sau nhiều căng thẳng trước đó vì trừng phạt quốc tế nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này.

"Cuộc họp Bộ Chính trị đã thảo luận về các vấn đề chủ chốt xoay quanh việc phát triển kinh tế tự cung tự cấp của đất nước và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân", KCNA cho biết.

Theo KCNA, cuộc họp đã thảo luận sâu về một số vấn đề quan trọng, phát sinh trong việc phát triển hơn nữa nền kinh tế tự cung tự cấp của đất nước và cải thiện mức sống của người dân.

Cuộc họp Bộ chính trị lần thứ 13 của Đảng Lao Động Triều Tiên cũng tập trung vào thảo luận các biện pháp nhằm phát triển ngành hóa chất cùng với các vấn đề liên Triều Tiên và đối ngoại khác không nằm trong chương trình nghị sự.

"Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh đến tính cần thiết cho ưu tiên đi đầu gia tăng sản xuất phân bón, KCNA trích dẫn chỉ đạo của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc họp.

Sau nhiều tuần, hãng KCNA đã thông báo Chủ tịch Kim Jong-un tham dự lễ khai trương nhà máy phân bón vào ngày 1/5. Cuộc họp nhấn mạnh nỗ lực xây dựng khu nhà ở nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Triều Tiên.

"Đưa ra chi tiết các vấn đề đồng nghĩa với việc phải giải quyết khẩn cấp để đảm bảo cuộc sống của người dân trong thành phố, Chủ tịch Kim Jong-un đã nhấn mạnh đến các biện pháp mạnh mẽ đảm bảo mức sống của người dân thông qua kế hoạch xây dựng khu nhà ở", KCNA đưa tin.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã liên tục nỗ lực đối phó với dịch bệnh nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân.

Phía Triều Tiên xác nhận nước này không có ca nhiễm Covid-19 nào.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ