• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triều Tiên bỏ cuộc, ĐT nữ Việt Nam hưởng lợi lớn trong cuộc cạnh tranh đi Olympic 2020

Thể thao 24/12/2019 18:19

(Tổ Quốc) - Với việc Triều Tiên xin rút lui, cơ hội giành vé vào Olympic Tokyo 2020 cả ĐT nữ Việt Nam đang tăng cao.

Chiều ngày 24/12, ĐT nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020. Trong buổi tập này, HLV Mai Đức Chung không có được đầy đủ đội lực lượng nhân sự do một số cầu thủ xin tập trung muộn vì lí do riêng.

Chia sẻ trước giới truyền thông trước buổi tập, nhà cầm quân người Hà Nội cho biết: "Đợt tập trung này của chúng tôi để chuẩn bị cho các trận thi đấu vòng loại cuối cùng của Olympic Tokyo 2020. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của ĐT nữ Việt Nam. Ban huấn luyện đã họp đội quán triệt tất cả hãy quên đi huy chương vàng ở SEA Games 30 vừa qua, tập trung ở nhiệm vụ tới đây. Chúng ta hãy đi xuống mặt đất và đừng bay bổng ở trên mây nữa".

Triều Tiên bỏ cuộc, ĐT nữ Việt Nam hưởng lợi lớn trong cuộc cạnh tranh đi Olympic 2020 - Ảnh 1.

Theo HLV Mai Đức Chung, nhiệm vụ giành vé đi Olympic Tokyo 2020 tới đây không hề đơn giản khi giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh trên thế giới và châu lục. Khu vực châu Á có 8 đội bóng được chia thành 2 bảng đấu chọn 3 đội.

"Gặp những đội ở châu Á như Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc thì chúng ta rõ ràng chưa thể với được vì trình độ tầm vóc chúng ta còn thua xa nên cần phấn đấu. Tuy nhiên, chúng ta có lợi thế khi Triều Tiên đã xin rút lui nên ở bảng đấu của ĐT nữ Việt Nam chỉ còn lại Hàn Quốc và Myanmar cạnh tranh. Đây sẽ là một lợi thế tốt để chúng ta vượt qua vòng đấu bảng này. Nếu giành ngôi nhì bảng, chúng ta sẽ tiếp tục đá sân nhà và sân đối phương. Đây là một thuận lợi cho chúng ta"- HLV Mai Đức Chung nói.

Ở đợt tập trung này, ĐT nữ Việt Nam triệu tập một số cầu thủ trẻ từ U19 nữ Việt Nam với mục đích trẻ hóa đội hình, bồi dưỡng cho các cầu thủ trẻ thay thế lứa đàn chị. Được biết, có 4 cầu nữ đã nhường lại suất thi đấu cho các cầu thủ đàn em gồm Nguyễn Thị My, Vũ Thị Nhưng, Vụ Thị Thúy và Nguyễn Thị Xuyến.

"Tôi rất hoan nghênh các bạn ấy nhường suất cho các em lên tuyển. Chúng tôi luôn xen kẽ giữa lứa trẻ và già. Những chị đã thi đấu trong đội tuyển với các em. Một đội hình trẻ quá không được mà toàn lớn tuổi cũng không được. Chúng tôi xen kẽ giữa kinh nghiệm và sức trẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ" - HLV Mai Đức Chung cho hay.

Sau khi giành thành tích lớn tại SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam đã tạo được hiệu ứng rất tốt, thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận, người hâm mộ. Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ lo lắng liệu khi sức hút giảm đi, các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam có còn đứng vững hay không.

"Rõ ràng hình ảnh của ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games đã giành được nhiều tình cảm của người hâm mộ trong, ngoài nước, của doanh nghiệp ủng hộ, tài trợ. Hình ảnh vừa qua tạo điều kiện cho các em trên mọi miền Tổ quốc, thậm chí là ở nước ngoài đầu quân, tập luyện nhiều hơn nữa để chúng tôi có nhiều sự lựa chọn. Nhưng chúng tôi không sợ hiệu ứng hâm mộ. Càng nhiều bao nhiêu càng tốt, trước giờ chúng tôi đã quá quen với việc đó rồi, nếu không có chúng tôi lại trở lại bình thường. Chúng tôi biết mực thước của mình, mức độ của mình làm sao để đạt được thành tích tốt"- HLV Mai Đức Chung khẳng định.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ