• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triều Tiên đã cổ vũ World Cup như thế nào?

Thế giới 02/07/2018 20:07

(Tổ Quốc) - Triều Tiên đã phát hành tem cổ vũ World Cup 2018 mặc dù không được tham gia World Cup năm nay.

5 mẫu tem về chủ đề World Cup gồm hai thứ tiếng vừa được Triều Tiên phát hành nhân dịp World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga. Bộ tem ra mắt có hình các cầu thủ đang tranh bóng, tấn công, bắt bóng, đá bóng, đánh đầu và động tác lừa bóng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

 

Triều Tiên đã liên tục phát hành các loại tem có thiết kế nhanh và đơn giản, trong đó có bộ tem nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana năm 1981.

Hình ảnh tem Triều Tiên phát hành dịp World Cup. Ảnh: Pen News

 

Triều Tiên trước đó đã hai lần lọt vào chung kết giải bóng đá thế giới là năm 1966 và năm 2010.

Giá của bộ tem ở khoảng 2 USD và một bộ tem khác là 6.15 USD.

Tem phát hành là hình ảnh bắt bóng của thủ môn. Ảnh: Pen News

 

Mặc dù không tốn tem cho phi phí sản xuất những bộ tem vẫn thu về lợi nhuận cho triều Tiên bởi giá bán ra rất rẻ.

Hình ảnh cầu thủ đá bóng. Ảnh: Pen News

 

Chuyên gia về tem tại Bình Nhưỡng Shih Wai Zhong cho biết, các thiết kế bộ tem đặc biệt của nước này không bán sẵn ở thị trường.

Tem bao gồm toàn cảnh sân vận động nước Nga tại World Cup. Ảnh: Pen News

“Ở Triều Tiên, các nhà sưu tập tem chỉ có thể mua loại tem kỷ niệm nhỏ được phát hành mỗi năm phục vụ mục đích sử dụng. Đối với loại tem kích cỡ lớn hơn chỉ có thể mua bằng ngoại tệ mà người sưu tầm tem thông thường không thể có”, ông Shih Wai Zhong nói.

Triều Tiên xuất hiện 2 lần tại World Cup là năm 1996 và năm 2010. Ảnh: Pen News

Các thiết kế tem trong quá khứ của Triều Tiên tập trung chủ yếu vào các chủ đề thu hút các nhà sưu tầm tem của Anh và Mỹ. Tuy nhiên, ngày nay, Bình Nhưỡng đã kích cầu từ thị trường Trung Quốc nhiều hơn.

 Có 5 chủ đề được Triều Tiên lựa chọn trong dịp phát hành tem mùa World Cup năm nay. Ảnh: Pen News

Theo ông Zhong , phần lớn các loại tem thông thường ở Triều Tiên được thiết kế có nội dung chính trị hoặc nhân dịch kỷ niệm các ngày lễ quốc gia./.

 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ