Triều Tiên mở đập biên giới xả lũ, không báo cho Hàn Quốc

Hải Võ | 04-08-2020 - 22:57 PM

(Tổ Quốc) - Quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 4/8 cho biết Triều Tiên đã không thông báo cho nước này trước khi xả lũ từ một con đập ở biên giới vào đầu tuần.

Theo quan chức này, hành động của Triều Tiên đã vi phạm thỏa thuận liên Triều.

Theo đó, vào thứ Hai, 3/8, Triều Tiên đã mở một phần cửa xả lũ của đập Hwanggang nằm ở biên giới Hàn-Triều và khiến nước đổ vào sông Imjin. Động thái này khiến các nhà chức trách Hàn Quốc báo động trước khả năng mực nước sông dâng lên tại miền nam bán đảo.

Sông Imjin là con sông lớn thứ 7 trên bán đảo Triều Tiên, chảy từ bắc xuống nam và đi qua vùng phi quân sự, trước khi nhập với nhánh sông Hàn ở vùng hạ lưu tại thủ đô Seoul, gần Hoàng Hải.

"Phía Triều Tiên đã mở các cửa xả của đập ba lần, từ tháng 7 đến ngày 3/8. Triều Tiên đã không thông báo trước cho chúng tôi khi mở cửa xả," Yonhap dẫn lời quan chức nói trên.

"Mực nước ở cầu Pilseung tính đến 7h sáng ngày thứ Ba (4/8, giờ địa phương) là 2.99m, chưa đạt đến mức cảnh báo," ông này cho biết. "Chính phủ [Hàn Quốc] đang phối hợp chặt chẽ với một số tổ chức, duy trì liên lạc và tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống phản ứng."

Theo Yonhap, thỏa thuận ký kết giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vào tháng 10/2009 xác nhận Bình Nhưỡng đồng ý thông báo trước cho Seoul về các kế hoạch mở cửa xả lũ, sau khi xảy ra vụ tai nạn làm chết 6 người Hàn Quốc do Triều Tiên xả đập Hwanggang mà không báo trước.

"Chính phủ giữ vững lập trường rằng [hai miền bán đảo] phải tuân thủ các thỏa thuận liên Triều."

Đài phát thanh trung ương Triều Tiên (KCBS) ngày 4/8 đưa tin, mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống hầu hết lãnh thổ nước này trong thời gian từ đếm 3/8 đến sáng 6/8. Cảnh báo ứng phó đặc biệt đã được ban bố tại các tỉnh Bắc và Nam Pyongan, Bắc và Nam Hwanghae, thành phố Keasong ở biên giới Hàn-Triều.

Cảnh báo lũ đã được đưa ra ở các khu vực gần sông Taedong, Chongchon và Ryesong. Cả ba con sông này đổ ra Hoàng Hải, trong đso sông Taedong chảy qua thủ đô Bình Nhưỡng.

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) dẫn lời quan chức từ cơ quan khí tượng nước này, cho biết nhiều khu vực của đất nước đã hứng những đợt mưa lên tới 40 mm/giờ từ tối 3/8 đến ngày 4/8. Quậng Pyonggang ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc ghi nhận lượng mưa tích lũy hơn 100mm.

Trong khi vùng trung tâm Triều Tiên chịu ảnh hưởng của cơn bão Hagupit, mưa lớn được dự báo tiếp tục đổ xuống nhiều địa phương, trong khi lượng mưa tại Gangwon có thể vượt mức 500 mm.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM