• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triều Tiên-“Thuốc thử” mạnh đối với thầy trò HLV Hữu Thắng.

Thể thao 02/10/2016 20:15

(Tổ Quốc)  Triều Tiên- đội bóng đến từ Đông Á được kỳ vọng sẽ là “thuốc thử” mạnh đối với thầy trò HLV Hữu Thắng.

Trong lần trở lại thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vào ngày 6/10 sắp tới, với lực lượng sở hữu nhiều gương mặt dạn dày kinh nghiệm và nhiều sự thay đổi lớn từ vị trí HLV đến cầu thủ - đội bóng đến từ Đông Á được kỳ vọng sẽ là “thuốc thử” mạnh đối với thầy trò HLV Hữu Thắng.

 Pak Kwang Ryong cầu thủ đầu tiên của bóng đá Triều Tiên thi đấu ở Champions League

Từ sự tham dự của chân sút từng dự C1 Châu Âu

 CHDCND Triều Tiên có sự thay máu mạnh mẽ trong lần trở lại thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam. Từ băng ghế HLV đến cầu thủ, không còn HLV Kim Chang Bok mà thay vào đó là một cái tên rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá quốc tế - Jorn Andersen . Ngay sau khi HLV người Đức gốc Na U

y lên nắm quyền, ông đã đặt niềm tin vào rất nhiều gương mặt trẻ đang được đánh giá là xuất sắc nhất của bóng đá CHDCND Triều Tiên ở thời điểm hiện tại.

Nhìn vào danh sách các cầu thủ mà Jorn Andersen đem đến Việt Nam lần này, có thể thấy rất nhiều cầu thủ ĐT U23 CHDCND Triêu Tiên đã giành HCB tại Á vận hội 2014. Trong đó nổi bật nhất là Pak Kwang Ryong - cầu thủ đầu tiên của bóng đá CHDCND Triều Tiên được thử sức tại đấu trường khắc nghiệt UEFA Champions League (khoác áo CLB Basel của Thụy Sĩ, được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu Basel tháng Otelul Galati của Rumani với tỷ số 2-1. Sau đó, Pak tiếp tục được góp mặt trong trận hòa 3-3 rất ấn tượng của Basel trước Manchester United ngay tại sân Old Traford trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của bảng C ).

 Bên cạnh Pak Kwang Ryong, ĐT CHDCND Triều Tiên còn có sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ đáng giá đang chơi bóng ở sân chơi cấp châu lục: Tiền đạo Jong Il Gwan- cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2010, tốp 5 chân sút xuất sắc nhất tại Asian Games 2014 và là một trong 10 cầu thủ trẻ hàng đầu châu Á năm 2015 theo đánh giá của kênh truyền hình nổi tiếng ESPN, thủ lĩnh hàng phòng ngự U23 CHDCND Triều Tiên Jang Kuk Chol, hậu vệ kiêm tiền vệ cánh trái Sim Hyon Jin, hậu vệ Kang Chuk Chol, tiền vệ So Kyong Jin…Thủ thành Ri Myong Guk, một trong những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm nhất trong đội hình của ĐT CHDCND Triều Tiên cũng sẽ tái ngộ khán giả hâm mộ Việt Nam trong trận đấu giao hữu sắp tới.

Đội tuyển Triều Tiên có nhiều sự thay đổi lớn từ HLV đến cầu thủ

Đến HLV nổi tiếng của Bundesliga

 Jorn Andersen, vị HLV 53 tuổi người Đức gốc Na Uy là người nước ngoài đầu tiên đảm trách cương vị chỉ đạo ĐTQG CHDCND Triều Tiên. Ông từng thi đấu trong màu áo của ĐT Na Uy từ năm 1985 đến 1990, là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Bundesliga mùa 1989/1990 với 20 bàn trong màu áo CLB Eintracht Franfurt . Sau khi Giải nghệ, ông chuyển sang nghiệp HLV và thành tích lớn nhất của ông trong sự nghiệp là dẫn dắt CLB Mainz 05 giành quyền thăng hạng Bundesliga năm 2008-2009. Tại mùa Giải này, Jorn Andersen đã cùng Câu lạc bộ Mainz 05 giành chiến thắng 22 trận, hòa 9 trận và chỉ để thua 9 trận trong tổng số 40 trận, cán đích ở vị trí thứ 2 trên BXH Bundesliga chung cuộc.

 Với trận hòa Iraq 1-1 tại giải giao hữu do Malaysia tổ chức và trận thắng UAE 2-0 tại một giải giao hữu khác tổ chức ở Trung Quốc hồi tháng 8 vừa qua, HLV Jorn Andersen đã gây ấn tượng mạnh khi chỉ vừa bắt đầu dẫn dắt ĐT CHDCND Triều Tiên từ tháng 5. Với lực lượng sở hữu nhiều gương mặt dạn dày kinh nghiệm và nhiều sự thay đổi lớn từ vị trí HLV đến cầu thủ - đội bóng đến từ Đông Á được kỳ vọng sẽ là “thuốc thử” rất mạnh đối với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong lần tái ngộ vào ngày 6/10 tới trên sân Thống Nhất.

Theo lịch trình được LĐBĐ CHDCND Triều Tiên thông báo, ĐT CHDCND Triều Tiên sẽ có mặt tại TP.HCM vào sáng ngày 4/10 tới.

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN CHDCND TRIỀU TIÊN SANG VIỆT NAM THI ĐẤU GIAO HỮU

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ/Vị trí

1

JÖRN ANDERSON

1963

HLV trưởng

2

CHOE NAM HYOK

1978

Lãnh đội

3

RA PONG GI

1956

Trợ lý HLV trưởng

4

SIN YONG NAM

1978

Trợ lý HLV trưởng

5

PAK KYONG CHOL

1969

HLV thủ môn

6

HONG MYONG SONG

1964

Bác sỹ

7

SIN JONG RAK

1985

Săn sóc viên

8

RI SONG IL

1983

Cán bộ hậu cần

9

RI MYONG GUK

1986

Cầu thủ

10

RI KWANG IL

1988

Cầu thủ

11

JANG KUK CHOL

1994

Cầu thủ

12

RI YONG CHOL

1991

Cầu thủ

13

SONG KUM IL

1994

Cầu thủ

14

PAK MYONG SONG

1994

Cầu thủ

15

SIM HYON JIN

1991

Cầu thủ

16

KIM CHOL BOM

1994

Cầu thủ

17

KANG KUK CHOL

1990

Cầu thủ

18

KIM KUK BOM

1995

Cầu thủ

19

JU JONG CHOL

1994

Cầu thủ

20

PAK SONG CHOL

1987

Cầu thủ

21

SO KYONG JIN

1994

Cầu thủ

22

MYONG CHA HYON

1990

Cầu thủ

23

KIM JONG CHOL

1991

Cầu thủ

24

KIM HYOK SONG

1989

Cầu thủ

25

SO HYON UK

1992

Cầu thủ

26

JONG IL GWAN

1992

Cầu thủ

27

KIM JU SONG

1993

Cầu thủ

28

KIM YU SONG

1995

Cầu thủ

29

CHOE JU SONG

1994.

Cầu thủ

30

PAK KWANG RYONG

1992

Cầu thủ

Đỗ Bảo

NỔI BẬT TRANG CHỦ