• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trợ lý CLB Hải Phòng: "Chúng tôi nợ người hâm mộ Hải Phòng"

Thể thao 18/07/2020 10:02

(Tổ Quốc) - Trợ lý CLB Hải Phòng, Quốc Vượng khẳng định, cầu thủ, BHL CLB đang nợ CĐV rất nhiều nhưng vẫn chưa làm được gì để trả ơn.

Đội bóng đất Cảng đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong chuyến làm khách trước CLB Hà Nội tại vòng 10 V-League 2020 trên sân Hàng Đẫy. Dù đang có chuỗi thành tích khá bết bát nhưng tâm lý muốn đánh bại ĐKVĐ giải đã giúp Hải Phòng thi đấu rất tốt trước sức ép của đối phương. Với sự trở lại của Mạnh Hùng sau án treo giò, CLB Hải Phòng triển khai lối chơi áp sát nhanh, lăn xả khiến cho những Rimario, Văn Quyết, Quang Hải hay Thành Lương không có khoảng trống phô diễn kĩ năng, bó hẹp đội chủ nhà trong khoảng 2/3 thời gian thi đấu.

Trợ lý CLB Hải Phòng: "Chúng tôi nợ người hâm mộ Hải Phòng" - Ảnh 1.

Sức ép khiến hàng thủ CLB Hải Phòng phạm sai lầm

Dẫu vậy, trong bối cảnh sức ép từ phía đối thủ ngày càng lớn, hàng phòng ngự CLB Hải Phòng đã mắc sai lầm. Phút 73, từ đường chuyền của Đỗ Hùng Dũng, Rimario ngả người bắt vô-lê không quá khó nhưng Mạnh Hùng trong nỗ lực cản phá đã vô tình đánh đầu về lưới nhà, đưa Hà Nội vươn lên dẫn 1-0. Tỉ số 1-0 được giữ vững đến những phút cuối.

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý Quốc Vượng của CLB Hải Phòng tỏ ra không hài lòng với kết quả của trận đấu. Trước sự cố gắng của các học trò, ông cho rằng CLB Hải Phòng xứng đang được 1 điểm.

Ở trận đấu này, Quang Hải đã nhận được sự chăm sóc kĩ lưỡng của hàng phòng thủ đội khách. Sự có mặt của Thế Dương khiến cầu thủ số 19 bên phía Hà Nội không dám cầm bóng quá lâu để tìm kiếm thời cơ. Nói về vấn đề chiến thuật đã triển khai trong trận, trợ lý Quốc Vượng khẳng định: "Hà Nội FC không chỉ có mỗi Quang Hải nguy hiểm mà còn Văn Quyết, Hùng Dũng, Rimario. Khi đối đầu với ĐKVĐ giải, Hải Phòng cần khác xác định phải chơi đúng sức ở mỗi vị trí mới có thể tốt được".

Trận thua trước Hà Nội đã kéo dài con số trận thua của đội bóng đát Cảng lên con số 3. Điều này rõ ràng gây thất vọng lớn đối với các CĐV của đội, những người luôn rất nhiệt huyết, không ngại xa xôi đến tiếp sức cho các cầu thủ.

"Với những gì cầu thủ thể hiện dưới sân và các CĐV đã đi xa đến đây cổ vũ thì nếu có điểm sẽ vui vẻ hơn. Chúng tôi đang nợ CĐV rất nhiều nhưng vẫn chưa làm được gì để trả ơn. Chúng tôi hy vọng trận tới sẽ làm được điều gì đó" - trợ lý Quốc Vượng chia sẻ.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ