• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trợ lý HLV CLB Nam Định phản pháo gay gắt ý kiến chê mặt sân cỏ của HLV HAGL

Thể thao 23/05/2020 21:47

(Tổ Quốc) - Theo trợ lý Nguyễn Văn Dũng của CLB Nam Định, sân cỏ xấu sẽ tác động đến cả hai đội chứ không chỉ một mình CLB HAGL.

Phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước CLB HAGL trên sân nhà, HLV Nguyễn Văn Dũng của CLB Nam Định cho biết, trước trận đấu, BHL cùng các cầu thủ CLB Nam Định đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Cùng với quyết tâm tri ân các CĐV đội nhà là những yếu tố giúp CLB Nam Định có được chiến thắng.

Trước đó, HLV Lee Tae-hoon của HAGL đã cho rằng, một phần nguyên nhân dẫn tới thất bại của CLB HAGL trước Nam Định là do mặt sân cỏ tệ tại sân Thiên Trường. 

Trợ lý HLV CLB Nam Định phản pháo gay gắt ý kiến chê mặt sân cỏ của HLV HAGL - Ảnh 1.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, cả hai đội đều phải chịu thiệt thòi khi chơi trên mặt sân Thiên Trường

Phản ứng gay gắt trước nhận định trên, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, trước mỗi trận đấu, đội phụ trách mặt sân đều làm việc rất cật lực để đáp ứng được mặt sân cỏ tốt nhất có thể. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc đảm bảo sân cỏ tốt 100% là rất khó. 

"Không thể nào đổ cho mặt sân xấu được. Cả hai đội cũng đá và đều phải chịu thiệt thòi như nhau. Làm sao ông ấy nói là tại mặt sân xấu được?" - Ông Nguyễn Văn Dũng bức xúc.

Ở trận đấu này, CLB Nam Định đã có được hai bàn thắng rất đẹp ở những tình huống triển khai tấn công khác nhau lần lượt nhờ công của Rafaelson và Mai Xuân Quyết. Đây là kết quả của sự chuẩn bị kĩ lưỡng, tập luyện nhiều lần.

"Các tình huống dẫn đế bàn thắng không thể có được trong một sớm một chiều và cũng không phải là ngẫu nhiên mà có được qua quá tập luyện rất nhiều. Đây là sở trường của Nam Định. Cả bàn thắng của Rafaelson và Mai Xuân Quyết đều là kết quả của những lần tập luyện chăm chỉ" - ông Nguyễn Văn Dũng cho hay.

Trước đó, trong những bài tập luyện chuẩn bị cho trận đấu, BHL đội đã cho các cầu thủ tập cả nhưng tình huống đá luân lưu 11m. Nói về vấn đề này, ông Nguyên Văn Dũng khẳng định, HAGL là đội mạnh và là đối thủ CLB Nam Định rất tốt trọng. Kết quả của trận đấu là điều không thể dự đoán trước được nên toàn đội phải chuẩn bị kĩ lưỡng để cả các loạt đá luân lưu nếu tỷ số hòa.

"Dù đá với đội nào chúng tôi cũng phải đưa ra chiến thuật hợp lí. Ngày hôm nay, HAGL bị chúng tôi phá vỡ chiến thuật và buộc phải chơi bóng dài, chiến thuật không phải là sở trường của họ. Thực tế, nếu HAGL có Damir Memovic đá thì chúng tôi sẽ không chơi bóng bổng nhiều nhưng họ không có thì chúng tôi phải chơi để tận dụng lợi thế của Đỗ Merlo" - ông Nguyễn Văn Dũng phân tích.

Ở trận đấu vòng tiếp theo Cup Quốc gia 2020, CLB Nam Định sẽ làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Nói về trận đấu này, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết: "Với CLB Nam Định, Cup Quốc gia là một điểm chuẩn bị làm sao cho cầu thủ nhập cuộc tốt và chuẩn bị cho V-League là chính. Ở trận đấu với Than Quảng Ninh tới đây, BHL sẽ có giải pháp làm sao để đá được với đối thủ trên sân khách".

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ