• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trợ lý HLV Hà Nội FC Nguyễn Công Tuấn: "Đây không phải trận đấu dễ dàng cho Hà Nội FC"

Thể thao 07/06/2020 08:04

(Tổ Quốc) - Trong buổi họp báo sau trận đấu, Trợ lý Nguyễn Công Tuấn khẳng định Hà Nội FC không quan tâm đối thủ như thế nào. Đội bóng thủ đô luôn thi đấu nỗ lực mỗi trận đấu và chơi một thứ bóng đặc sắc của CLB.

Tâm điểm vòng 3 V-League 2020 được hướng về sân Hàng Đẫy, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ Quốc gia là Hà Nội FC và HAGL. Những tưởng, cuộc chạm trán hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một trận cầu kịch tính, tuy nhiên trái ngược với điều đó, Hà Nội thể hiện được sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân nhà nhờ pha lập công của Văn Quyết và cú đúp bàn thắng của tân binh Rimario.

Trợ lý HLV Hà Nội FC Nguyễn Công Tuấn: "Đây không phải trận đấu dễ dàng cho Hà Nội FC" - Ảnh 1.

Chia sẻ tại phòng họp báo, trợ lý Nguyễn Công Tuấn bên phía Hà Nội FC gửi lời cám ơn các cầu thủ, các bạn đã chiến đấu quả cảm, chơi một thứ bóng đặc sắc của Hà Nội FC, thi đấu hết mình và cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn với nhiều bàn thắng được ghi.

"Hà Nội FC luôn dành sự tôn trọng cho mọi đối thủ và HAGL không phải ngoại lệ. Toàn đội luôn ra sân thi đấu với quyết tâm cao độ, sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ. Các cầu thủ phải đổ nhiều mồ hôi, mất sức, gặp nhiều va chạm và nỗi đau. Đây không phải là một trấn đấu dễ dàng cho Hà Nội và các cầu thủ hôm nay đã làm việc rất nỗ lực. Bên cạnh đó, điều quan trọng là khán đài thực sự tuyệt vời. Đó là sự động viên, khích lệ với cầu thủ, cộng hưởng lại để dẫn đến một kết quả làm hài lòng tất cả" – trợ lý Nguyễn Công Tuấn nói.

Đây là một trận đấu hay của Hà Nội khi hoàn toàn áp đảo đối thủ trong suốt thời gian thi đấu. Bóng liên tục được luân chuyển giữa khu vực trung tuyến nhờ sự di chuyển cơ động và khả năng cầm bóng chắc chắn của các cầu thủ. Hà Nội đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp sau một quãng thời gian dài nghỉ dịch. Điều lo lắng bây giờ là hai ngoại binh Moses và Rimario đã phải rời sân do chấn thương trong cuộc đối đầu với HAGL.

Ở vòng đấu tiếp theo, Hà Nội FC sẽ đến làm khách trên sân nhà CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng vừa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước CLB Than Quảng Ninh. Đây sẽ là một thử thách lớn cho đội bóng thủ đô nếu bộ đôi ngoại binh của đội này không thể thi đấu.

"Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng CLB Than Quảng Ninh 2-0 trên sân Cẩm Phả, họ đã làm tốt việc Hà Nội FC không thể làm được. Mỗi đội bóng có điểm mạnh và yếu của mình. Nếu phát huy được điểm mạnh thì đội bóng đó sẽ giành chiến thắng. Hà Nội FC tôn trọng đối thủ. Còn việc lên phương án đối phó với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh như thế nào thì BHL đội sẽ có kế hoạch sau" – trợ lý Nguyễn Công Tuấn nói.

Văn Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ