• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trọng Hoàng tiết lộ HLV Park Hang-seo đã lên kế hoạch "bắt chết" Supachok ngay sau trận lượt đi

Thể thao 30/10/2019 19:28

(Tổ Quốc) - Theo đó, sau trận đấu lượt đi với ĐT Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã chỉ cho hàng thủ cách di chuyển, phối hợp để khắc chế ngòi nổ nguy hiểm của ĐT Thái Lan.

Đánh giá về hai đối thủ mạnh là ĐT UAE và ĐT Thái Lan mà ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 lần lượt vào hai ngày 14/11 và 19/11 tới đây, tiền vệ Trọng Hoàng cho rằng, một kết quả tốt, mang về một số điểm hợp lý trước cả hai đối thủ mạnh này là đều mà không chỉ đội tuyển Việt Nam mà cả người hâm mộ đều mong muốn.

Riêng đối với đội tuyển Thái Lan, dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản Akira Nishino, "Voi chiến" đã có những tiến bộ rõ rệt với mình chứng là chiến thắng 2-1 trước ĐT UAE. Nói về đại kình địch trong khu vực này, Trọng Hoàng cho biết, toàn đội đã có sự nghiên cứu để tìm những điểm nhỏ, điểm sai sót của đối thủ.

Trọng Hoàng tiết lộ HLV Park Hang-seo đã lên kế hoạch "bắt chết" Supachok ngay sau trận lượt đi - Ảnh 1.

Song song với cuộc đụng độ Thái Lan vào ngày 19/11, bản thân Trọng Hoàng sẽ có cơ hội được "tái đấu" với Supachok Sarachat, tiền vệ mới chỉ 21 tuổi nhưng là một trong những "ngòi nổ" nguy hiểm của ĐT Thái Lan.

"Sau trận đấu lượt đi, HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh, nhắc nhở đối với hàng phòng ngự trong việc di chuyển, phối hợp nhằm để khắc chế không chỉ riêng Supachok mà còn cả các "ngòi nổ" nguy hiểm khác của đội tuyển Thái Lan. Các cầu thủ cố gắng tiếp thu và chuẩn bị bước trận đấu với họ"- Trọng Hoàng khẳng định.

Không chỉ là trụ cột ở cấp độ đội tuyển Quốc gia, ở cấp độ ĐT U22, Trọng Hoàng cũng là một trong những cái tên trên 22 tuổi được HLV Park Hang-seo cân nhắc đưa vào đội hình U22+2 để chinh phục mục tiêu HCV SEA Games sắp tới tại Philippines.

Trước đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã chia sẻ về tiêu chí lựa chọn các cầu thủ cho U22 Việt Nam. Theo Trọng Hoàng, để đáp ứng được tiêu chí của HLV Park Hang-seo, cần phải chứng mình được bản thân, có thể chơi được ở nhiều vị trí và quan trọng nhất là thích ứng được với đội hình đội tuyển U22. 

"Nếu được chọn vào đội tuyển U22 tôi rất mong muốn sẽ mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam"- Trọng Hoàng khẳng định./.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ