Trong khi Arsenal sa thải 55 nhân viên để tiết kiệm chi phí, Oezil ngồi chơi vẫn nhận 10,6 tỷ đồng mỗi tuần

(Tổ Quốc) - Arsenal buộc phải chia tay 55 nhân viên vì cuộc khủng hoảng tài chính do đại dịch Covid-19. Điều nghịch lý là họ vẫn phải xoay sở 350.000 bảng mỗi tuần để trả cho một cầu thủ chỉ ngồi trên khán đài suốt 5 tháng qua.

Arsenal đang vật lộn trước sự tàn phá của cuộc khủng hoảng tài chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trước mắt, 55 nhân viên, chiếm 10% trong tổng số 550 nhân viên CLB, sẽ bị sa thải để cắt giảm chi phí. Trong đó bao gồm cả Francis Cagigao, trưởng bộ phận tuyển trạch quốc tế, người đã phát hiện ra Cesc Fabregas, Gabriel Martinelli và Hector Bellerin.

Trong bối cảnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường và các trận đấu vẫn diễn ra trong sân vận động không khán giả, động thái của Arsenal là bất khả kháng. Nhưng điều làm người hâm mộ Pháo thủ phẫn nộ là khi nhìn vào bảng lương ở Emirates, Mesut Oezil vẫn là cầu thủ hưởng lương cao nhất, với 350.000 bảng mỗi tuần, tương đương 10,6 tỷ VND, dù không chơi một trận nào kể từ đầu tháng 3.

Trong khi Arsenal sa thải 55 nhân viên để tiết kiệm chi phí, Oezil ngồi chơi vẫn nhận 10,6 tỷ đồng mỗi tuần  - Ảnh 1.

Mesut Oezil đã không ra sân một lần nào cho Arsenal kể từ đầu tháng 3.

"Thật đáng buồn khi chứng kiến 55 nhân viên mất việc, trong khi CLB ăn mừng chiếc Cúp FA còn Oezil thoải mái ngồi chơi với khoản thu nhập kếch xù, đủ để trả lương cho 55 người và nhiều nhân viên khác nữa", một Gooner viết trên Twitter.

Mặc dù vậy, thật khó để trách Arsenal khi chính họ cũng đang đau đầu với vấn đề Oezil.

Vào đầu tháng 2/2018, tất cả đều kêu gọi Ban lãnh đạo hãy chấp nhận mọi yêu sách của tiền vệ người Đức bởi anh ta quá quan trọng với đội bóng. Và họ đã làm, bằng việc hào phóng trao cho Oezil bản hợp đồng với mức lương cao ít nhất gấp đôi những cầu thủ khác.

Thật không may, phong độ cũng nhưng ảnh hưởng của Oezil đã sa sút một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng điều tệ nhất là tiền vệ 31 tuổi đang cố tách mình ra khỏi tập thể. Anh không sẵn sàng điều chỉnh bản thân để phục vụ ý tưởng của các HLV, từ Unai Emery đến Mikel Arteta.

Trong khi Arsenal sa thải 55 nhân viên để tiết kiệm chi phí, Oezil ngồi chơi vẫn nhận 10,6 tỷ đồng mỗi tuần  - Ảnh 2.

Ngoài việc bị gán mác lười biếng trên sân, Oezil cũng bị cho là không nỗ lực trong tập luyện.

Khá thường xuyên, Oezil sẽ mắc chấn thương. Nhưng cho dù nó khá nhỏ nhặt, anh ta vẫn đưa mình vào quy trình định sẵn, bao gồm việc kiểm tra ở bệnh viện, nghỉ ngơi để hồi phục, tham gia các buổi tập nhẹ với những đồng đội bị chấn thương khác trước khi cảm thấy thực sự sẵn sàng để tái hòa nhập với đội một.

Kể từ thời điểm ký hợp đồng mới đến nay, Oezil đã dính 9 chấn thương các loại với tổng thời gian vắng mặt là 143 ngày. Đôi khi nhiều người ở Arsenal đặt câu hỏi, liệu anh ta có đang cố ý hay không, và anh ta có còn khát khao cống hiến cho đội bóng đang trả đều đặn 350.000 bảng mỗi tuần, tương đương 18,2 triệu bảng/mùa.

Arteta từng sát cánh với Oezil trong 3 mùa giải khi vẫn còn chơi bóng. Trở thành HLV Arsenal, ông cố gắng để đồng đội một thời tìm lại phong độ cao nhất và luôn tích hợp Oezil vào đội hình xuất phát. Nhưng sau giai đoạn 3 tháng nghỉ thi đấu vì Covid-19, tiền vệ người Đức không được sử dụng thêm lần nữa. Thậm chí, Oezil cũng chỉ 2 lần có tên trong danh sách đăng ký.

Trong khi Arsenal sa thải 55 nhân viên để tiết kiệm chi phí, Oezil ngồi chơi vẫn nhận 10,6 tỷ đồng mỗi tuần  - Ảnh 3.

Có thể các Gooner sẽ không bao giờ được chứng kiến Oezil đỉnh cao một lần nữa.

Arteta thẳng tay loại bỏ đến từ việc đã không nhìn thấy các nỗ lực từ Oezil. Anh không đáp ứng các yêu cầu của ông trong tập luyện, cũng không cố gắng nhiều hơn để chứng tỏ mình, qua đó tìm lại chỗ đứng trong đội hình xuất phát. Thêm nữa, Oezil càng nhấn mạnh sự ích kỷ khi làm chậm lại kế hoạch cắt giảm lương cầu thủ vì cuộc khủng hoảng Covid-19.

Giờ thì Arsenal đang mắc kẹt với bài toán Oezil. Từ nay đến khi hợp đồng của tiền vệ người Đức đáo hạn vào mùa hè 2021, họ tiếp tục phải gánh mức lương phi lý, yếu tố ngăn cản bất cứ CLB nào muốn mua anh ta. Cay đắng hơn, Oezil không có vẻ gì muốn hòa vào đội ngũ mà Arteta đang xây dựng và hài lòng với việc chứng kiến các trận đấu từ khán đài.

Cùng lúc đó, Arsenal phải sa thải 55 nhân viên và hy vọng làm dày đội hình bằng những bản hợp đồng miễn phí hoặc giá rẻ.

THANH ĐÌNH

Tin mới