• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trong khi cả thế giới lao đao vì Covid-19, người đàn ông giàu nhất Hồng Kông vẫn "thu bẫm" nhờ khoản đầu tư sớm vào Zoom

Kinh tế 10/04/2020 20:34

(Tổ Quốc) - Lý Gia Thành, người đàn ông giàu nhất Hồng Kông, đã thành công trong khoản đặt cược vào Zoom, biến một khoản tiền nhỏ thành 3 tỷ USD.

Xây dựng đế chế tài sản với bất động sản cũng như cơ sở hạ tầng, tỷ phú Lý Gia Thành vừa chứng minh ông có thể thành công với các khoản đầu tư vào công nghệ. Người đàn ông có biệt danh Siêu nhân này đã đầu tư vào Zoom, một nền tảng họp video có trụ sở tại San Jose. Sở hữu khoảng 8,6% cổ phần Zoom, ông Lý hiện đang nắm giữu khối tài sản lên tới 3 tỷ USD ở công ty này.

Tuy nhiên, tổng tài sản của ông Lý đã giảm 4,6 tỷ USD xuống còn 25,7 tỷ USD trong năm nay sau khi Hồng Kông liên tiếp hứng chịu những cú đánh nặng nề, từ cuộc biểu tình khiến cả đặc khu tê liệt cũng như tác động của đại dịch Covid-19.

Theo hồ sơ, vị tỷ phú 91 tuổi sở hữu cổ phần của Zoom thông qua 3 kênh khác nhau. Horizons Ventures, công ty quản lý các khoản đầu tư mạo hiểm của ông Lý, đã dẫn đầu một quỹ tài trợ vòng B trị giá 6,5 triệu USD vào Zoom năm 2003 và sau đó là tham gia vào vòng gọi vốn C với 30 triệu USD 2 năm sau đó.

Khi cổ phần Zoom được niêm yết tại Mỹ vào tháng 4/2019, tài sản của ông Lý khi đó có giá trị 850 triệu USD. Hiện nay, số cổ phần này đã có giá trị 3 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với 36,5 triệu USD mà ông Lý rót vào Zoom trong 2 vòng gọi vốn.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng lên khắp toàn cầu, dẫn tới việc nhiều quốc gia chọn cách phong tỏa để ngăn dịch bệnh lây lan, Zoom nổi lên như một công cụ thiết yếu để giúp hàng triệu người làm việc ở nhà. Giá cổ phiếu Zoom tăng vọt khi nhà nhà, người người sử dụng nó để đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống, vốn chưa từng phát sinh khi cách ly xã hội chưa được áp dụng.

Tuy nhiên, ông Lý không phải người duy nhất được hưởng lợi từ sự bùng nổ của Zoom. Eric Yuan, nhà sáng lập nền tảng này, hiện đang nắm trong tay 6,5 tỷ USD. Cựu đồng sáng lập Yahoo, Jerry Yang, một nhà đầu tư sớm khác, cũng được hưởng lợi khá lớn kể từ khi phần mềm này trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Dẫu vậy, thời gian gần đây, hàng loạt sóng gió đã xảy đến với Zoom, nhất là các vấn đề về bảo mật, khiến nhiều quốc gia, tổ chức khuyến cáo không sử dụng phần mềm này. Gần đây nhất, Singapore đã ban hành lệnh cấm với Zoom sau khi một lớp học bị tấn công và đăng tải những hình ảnh không phù hợp, ảnh hưởng tới người sử dụng.

Gần đây, CEO Eric Yuan của Zoom cho biết đã "định tuyến nhầm" khiến các cuộc gọi video qua ứng dụng này được gửi tới máy chủ đặt tại Trung Quốc. Điều này khiến nhiều người không thực sự cảm thấy thoải mái với Zoom, nhất là khi Trung Quốc bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ tin tặc nhằm đánh cắp các bí mật quân sự, thương mại….

Trong khi cả thế giới lao đao vì Covid-19, người đàn ông giàu nhất Hồng Kông vẫn thu bẫm nhờ khoản đầu tư sớm vào Zoom - Ảnh 1.

Linh Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ