Trong lúc thầy Park ôm "trăm mối tơ vò", cường địch ở ĐNÁ lại "bình chân như vại"

Linh Đan | 02-12-2020 - 11:22 AM

(Tổ Quốc) - Để chuẩn bị cho SEA Games 31, U22 Việt Nam đã hội quân từ giữa năm 2020. Trong khi đó, có đối thủ trong khu vực lại thong thả đến độ cả năm nay không bổ nhiệm HLV trưởng.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) mới đây cho biết đến thời điểm hiện tại họ chưa vội bổ nhiệm HLV trưởng mới cho đội U22 sau sự ra đi của Ong Kim Swee vào tháng 12 năm ngoái.

Còn nhớ tại SEA Games 30, U22 Malaysia đã thi đấu thất vọng, để thua U22 Campuchia trong trận đấu quyết định và phải dừng bước ngay sau vòng bảng. Điều này dẫn đến việc HLV Ong Kim Swee phải ra đi. Tuy nhiên kể từ đó đến nay, FAM cũng chưa vội tìm HLV trưởng mới cho U22 Malaysia.

Thậm chí, Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam mới đây còn cho biết họ sẽ cần thời gian phân tích lịch thi đấu quốc tế trong năm 2021, sau đó mới tính đến kế hoạch cụ thể về việc mời HLV nào về dẫn dắt U22 Malaysia.

"Chúng tôi cần phân tích lịch trước khi xem xét việc thuê một huấn luyện viên cho đội U22", tờ New Straits Times dẫn lời ông Stuart Ramalingam hôm 1/12.

Trong lúc thầy Park ôm trăm mối tơ vò, cường địch ở ĐNÁ lại bình chân như vại - Ảnh 1.

HLV Ong Kim Swee thất vọng khi U22 Malaysia để thua U22 Campuchia ở SEA Games 30.

Trước đó vào hồi tháng 1 năm nay, FAM đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch giao công việc cho đội tuyển U22 cho trợ lý HLV Balachandran. Tuy nhiên kế hoạch này sau đó đã không được tiến hành.

Ở một diễn biến khác, HLV lão làng của bóng đá Malaysia là ông Rajagopal mới đây đã chính thức trở thành tân HLV trưởng ĐTQG Brunei. Theo hợp đồng đã ký, vị chiến lược gia từng giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2010 sẽ dẫn dắt Brunei trong 2 năm tới.

Trong lúc thầy Park ôm trăm mối tơ vò, cường địch ở ĐNÁ lại bình chân như vại - Ảnh 2.

Các cầu thủ Malaysia công kênh HLV Rajagopal sau khi loại ĐT Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2010.

Với các đội U22 ở khu vực Đông Nam Á, trong năm sau sẽ có 2 giải đấu quan trọng. Đầu tiên sẽ là Vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 31/10/2021. Sau đó khoảng 2 tuần, các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 cũng sẽ chính thức khởi tranh.

Để chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng này, HLV Park Hang-seo đã bắt đầu cho U22 Việt Nam hội quân từ giữa năm nay để, với những đợt tập trung ngắn liên tiếp trong các tháng vừa qua. Sắp tới, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục hội quân từ ngày 18/12 đến 28/12. Dự kiến, đội sẽ có 2 trận giao hữu với các đàn anh ở ĐT Việt Nam vào ngày 23/12 và 27/12.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.