Trọng tài TBN phân tích lý do vì sao Real không xứng đáng hưởng phạt đền ở Siêu kinh điển

(Tổ Quốc) - Trong chiến thắng 3-1 của Real Madrid trong trận Siêu kinh điển, Ramos đã có pha ghi bàn gây tranh cãi trên chấm penalty.

Trận Siêu kinh điển mới đây đã kết thúc với phần thắng nghiêng về các cầu thủ Real Madrid. Kết quả này là hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện một tình huống tạo ra không ít sự bàn tán về quyết định của trọng tài.

Cụ thể, ở phút thứ 59 của trận đấu, từ quả đá phạt của Toni Kroos, Ramos bị Lenglet kéo áo trong vòng cấm khi đang cố gắng nhảy lên đánh đấu. Đội trưởng Real lập tức ngã ra sân và yêu cầu một quả phạt đền. Trọng tài chính Juan Martinez Munuera sau đó đã check VAR và quyết định sẽ có một quả penalty.

Tình huống va chạm dẫn đến quả penalty cho Real Madrid.

Trên chấm 11m, Sergio Ramos không mắc một sai lầm nào để nâng tỉ số lên thành 2-1 cho đội khách. Cục diện trận đấu từ đó cũng đã xoay chuyển có lợi cho Real Madrid khi họ đã là những người dẫn trước.

Tuy vậy, không ít những bình luận trái chiều đã nổ ra. Cựu trọng tài Andujar Oliver phát biểu với Marca rằng Real không xứng đáng được hưởng quả penalty này bởi đó chỉ là một pha va chạm nhỏ không đáng kể. Ông khẳng định nếu đó thực sự là một quả penalty, thì mỗi trận đấu sẽ có đến 40 lần đá 11m như vậy.

Cùng quan điểm với Oliver, một cựu trọng tài khác là Iturralde Gonzalez cũng đã nhận định: "Quả thực đã có một tình huống kéo áo từ phía Lenglet, nhưng thực sự không đáng kể gì cả. Ramos cũng đã ngã khá trễ sau pha kéo áo đó. Đây quả thực là một quyết định thổi phạt khá nặng tay."

Tranh cãi nảy lửa xoay quanh quả penalty của Real Madrid tại Siêu kinh điển - Ảnh 2.

Rất nhiều người không hài lòng với quyết định thổi phạt này của trọng tài chính.

Bên cạnh đó, một người trong ban giám đốc của Barcelona là Xavi Vilajoana cũng đã có dòng tweet bày tỏ sự bức xúc của mình. Ông gọi tình huống phạt đền này là một vụ bê bối "chết tiệt" và là một thất bại của trọng tài chính Munuera.

HLV Ronald Koeman cũng không đứng ngoài cuộc tranh luận này. Thuyền trưởng người Hà Lan phát biểu: "Tôi thực sự không hiểu nổi quyết định của trọng tài. Đó là một tình huống ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu, chúng tôi đã chơi tốt cho đến khi quả penalty đó diễn ra. Tôi nghĩ rằng VAR đang thực sự chống lại chúng tôi."

Dù sao, đây cũng là một tình huống khá nhạy cảm và quyết định đã được ra. Sự việc này phần nào đã làm tăng thêm sự hấp dẫn của El Clasico khi mà cuộc đối đấu này vốn dĩ từ lâu đã có quá nhiều sự thù địch giữa hai bên.

Hoàng Phương

Tin mới