• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưng bày hiện vật "Bác Hồ và nền độc lập dân tộc"

16/05/2005 09:19

Sáng 14/5, tại di tích 48 Hàng Ngang (Hà Nội), nơi 60 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Sở VHTT và Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức khai mạc trưng bày với chủ đề "Bác Hồ và nền độc lập dân tộc" nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Người.

Sáng 14/5, tại di tích 48 Hàng Ngang (Hà Nội), nơi 60 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Sở VHTT và Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức khai mạc trưng bày với chủ đề "Bác Hồ và nền độc lập dân tộc" nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Người.

Hà Nội hiện là nơi đang vinh dự lưu giữ 217 di tích với nhiều tư liệu và hiện vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hơn 15 năm Người gắn bó với Thủ đô.

Tại lần trưng bày này, Bảo tàng Hà Nội đã chọn lựa 156 ảnh, tư liệu và hiện vật có giá trị nhằm giới thiệu khái quát với nhân dân Thủ đô và du khách những hoạt động chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giành và bảo vệ chính quyền cách mạng - một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng khi Người từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội sau ngày Cách mạng tháng 8/1945 thành công, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người với Hà Nội và tình cảm sâu đậm của các tầng lớp nhân dân Thủ đô với vị lãnh tụ kính yêu.

Nhiều hiện vật giản dị như giỏ đựng khoai sắn của các cháu học sinh Ngọc Thụy (Gia Lâm) tăng gia gửi biếu Bác Hồ, chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng tát nước chống hạn nhân dịp người về thăm hợp tác xã Đại Thành ngày 12/1/1958, lá đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội có bút tích của người đề ngày 24/3/1964. Một số bức thư của các cháu đội viên nhi đồng gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả lá thư của học sinh Tôn Thất Bách viết năm 1956 với lời lẽ hồn nhiên, bày tỏ lòng kính yêu với vị lãnh tụ của dân tộc

NỔI BẬT TRANG CHỦ