• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung, Nga rơi vào "điểm nóng" của loạt siêu cường trên không gian mạng?

Thế giới 24/09/2019 09:03

(Tổ Quốc) - Hai mươi bảy quốc gia đã ký một thỏa thuận chung xác định các thành tố của một sân chơi công bằng hay gian lận trong không gian mạng – một động thái có thể là nhắm tới chỉ trích Trung Quốc và Nga, theo CNN.

Tuyên bố này, được đưa ra vào thứ Hai tại Liên Hợp Quốc trước khi bắt đầu Cuộc tranh luận chung của Đại hội đồng, là một thỏa thuận bằng văn bản rằng các quốc gia nên tuân theo luật pháp quốc tế.

Trong khi quan điểm về yếu tố cấu thành nên các vụ tấn công mạng được nhà nước bảo trợ có thể khác nhau, thì Mỹ và các đồng minh thường đồng ý về các quy tắc cơ bản. Đây là cuộc chơi công bằng cho các cơ quan tình báo để tấn công các mục tiêu với mục đích do thám và tấn công các mục tiêu quân sự, nhưng tấn công cơ sở hạ tầng dân sự hoặc mang về lợi thế kinh tế cho quốc gia là vượt quá giới hạn.

190227204857-computer-keyboard-stock-exlarge-169

Trung Quốc và Nga có thể là đối tượng chính trong tuyên bố lần này. Ảnh: CNN.

Các bên ký kết bao gồm các thành viên của liên minh tình báo Five Eyes (Hoa Kỳ, Anh, Australia, New Zealand và Canada) cũng như các quốc gia lớn khác ở châu Âu, Colombia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các bên ký kết là nhóm lớn các quốc gia tham gia hai lần tụ họp trước đó về vấn đề này, khi họ cùng chỉ trích Trung Quốc về một chiến dịch tấn công mạng kéo dài hơn một thập kỷ và Nga vì đã tạo ra phần mềm khét tiếng ransomware NotPetya, sau đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát và lan truyền đến máy tính trên khắp thế giới.

Mặc dù không nêu tên cụ thể, nhưng tuyên bố cũng lên án rõ ràng hai loại hành vi thường bị cáo buộc do Nga và Trung Quốc thực hiện, là những nỗ lực "phá hoại các nền dân chủ, các cơ chế và tổ chức quốc tế, và xói mòn sự cạnh tranh công bằng trong nền kinh tế toàn cầu của chúng ta bằng cách đánh cắp ý tưởng khi họ không thể tạo ra chúng. "

Moscow và Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến những hành động như trên. Trong khi tuyên bố nói rằng "sẽ có hậu quả cho những hành vi xấu trong không gian ảo", họ không nêu cụ thể về những biện pháp trừng phạt mà một quốc gia tham gia hành vi đó có thể phải chịu.

"Mục đích của một tuyên bố như thế này là để cho cộng đồng quốc tế thấy rằng chúng tôi đã nhất trí về nhiều điều trong hệ thống quốc tế", Tobias Feakin, đại sứ Australia về các vấn đề không gian mạng, nói với CNN.

"Vì vậy, việc có 27 quốc gia khác nhau ký vào tuyên bố đó là một minh họa rất mạnh mẽ rằng ngày càng nhiều quốc gia đang mệt mỏi với các quốc gia khác, những người không sẵn sàng tuân thủ những gì chúng ta đã đồng ý trong luật pháp quốc tế", ông nói.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ