• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc đưa ra loạt lý do, khẳng định sẽ kiểm soát được đại dịch virus corona

Thế giới 03/02/2020 10:03

(Tổ Quốc) - Quốc gia châu Á đã thực thi cách tiếp cận toàn chính quyền cùng với huy động tổng lực toàn xã hội trong cuộc chiến đối phó với dịch bệnh đang bùng phát.

Tờ China Daily dẫn lời một báo cáo từ Viện Nghiên cứu quốc tế Thượng Hải công bố ngày 31/ 1 khẳng định, chính phủ Trung Quốc có thể kiểm soát được dịch bệnh bùng phát do chủng mới của virus corona gây ra. Lý do chính là là Trung Quốc đã thực thi cách tiếp cận toàn chính quyền cùng với huy động tổng lực toàn xã hội trong cuộc chiến đối phó với đại dịch.

Trung Quốc đưa ra loạt lý do, khẳng định sẽ kiểm soát được đại dịch virus corona - Ảnh 1.

Một tình nguyện viên Trung Quốc đang may khẩu trang phòng bệnh (ảnh: China Daily)

Theo báo cáo, kể từ ngày đầu tiên virus bị phát hiện, chính quyền trung ương Trung Quốc đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao, và đến khi số lượng ca nhiễm tăng lên 200, Trung Quốc đã khởi động cơ chế khẩn cấp y tế công cộng trên toàn quốc.

Ngày 20/1, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã yêu cầu chính quyền tất cả các cấp tập trung vào nhiệm vụ kiềm chế nạn dịch. Ngày 25/1, Thủ tướng Lý trở thành người đứng đầu một nhóm làm việc cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc chuyên đối phó và kiểm soát với dịch bệnh.

Toàn bộ các lực lượng của Trung Quốc đã được huy động với hơn 6.000 nhân viên y tế làm việc tại Vũ Hán và các nơi khác ở Hồ Bắc. Các thiết bị y tế đã được gửi tới các vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các nhà máy sản xuất thiết bị y tế trên toàn Trung Quốc gia tăng công suất làm việc ở mức độ cao nhất.

Bộ Tài chính Trung Quốc cũng đã chi 1 tỷ NDT (144 triệu USD) vào các quỹ khẩn cấp cho Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc. Các chính quyền địa phương tiến hành nhiều biện pháp khác nhau để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Cho tới giờ, hầu hết các trường hợp xác nhận lây nhiễm tại các khu vực bên ngoài Hồ Bắc đều là những người từng đến hoặc đã sống tại Vũ Hán hay có từng có tiếp xúc gần gũi với những người nhiễm bệnh.

Các ưu tiên hiện tại cho các chính quyền địa phương Trung Quốc là: xác định và chăm sóc bệnh nhân có triệu chứng, tư vấn và giám sát người từng đến Vũ Hán để tự cách ly.

Bản báo cáo đánh giá, sự hỗ trợ và phối hợp liên tỉnh phản ánh quyết tâm đồng lòng của chính phủ và người dân Trung Quốc trước những thách thức trong thời khắc khó khăn nhất. Ngoài ra, tính đến ngày 31/1, các tổ chức từ thiện và Hội Chữ thập Đỏ tại Hồ Bắc đã tiếp nhận hơn 4,26 tỷ NDT và 5,29 triệu vật dụng quyên góp.

Với những biện pháp toàn diện và nỗ lực hết sức mình của chính quyền và xã hội để đối phó với đại dịch virus corona, các tác giả của bản báo cáo nhấn mạnh, Trung Quốc đang không chỉ bảo vệ sức khỏe người dân của mình mà còn cả người dân thế giới.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ