Trung Quốc khóa đòn tấn công của Mỹ-Anh về luật an ninh Hồng Kông tại Hội đồng bảo an

Hải Võ | 30-05-2020 - 18:11 PM

(Tổ Quốc) - Chính phủ Trung Quốc cho biết đã chặn một nỗ lực của Mỹ và Anh ngày 29/5 nhằm mở phiên tranh luận tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về luật an ninh Hồng Kông.

Phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại LHQ cho hay, cuộc thảo luận về luật an ninh quốc gia của Trung Quốc áp dụng với Hồng Kông đã không được đưa vào nghị trình chính thức của HĐBA, mà thay vào đó được tiến hành dưới dạng thảo luận không chính thức.

"Mỹ và Anh, vì những mục đích chính trị riêng, đã đưa ra những bình luận không chính đáng, can thiệp và cản trở, và có ý định xúc tiến một hội nghị trực tuyến tại HĐBA LHQ," thông cáo của phái đoàn Trung Quốc nêu.

"Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ. Đa số thành viên HĐBA không ủng hộ đề xuất của Mỹ và tin rằng các vấn đề liên quan đến Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc, không có liên quan gì đến nhiệm vụ của HĐBA."

Quốc hội Trung Quốc khóa XIII hôm 28/5 đã biểu quyết thông qua Quyết định xây dựng kiện toàn hệ thống luật pháp và cơ chế thực thi duy trì an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hồng Kông, mở đường cho Ban thường vụ Quốc hội tiến hành soạn thảo văn kiện bộ luật chi tiết tại phiên họp vào tháng tới.

Mỹ và Anh là những tiếng nói mạnh mẽ nhất phản ứng với chương trình lập pháp của Bắc Kinh về an ninh Hồng Kông. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/5 tuyên bố khởi động quá trình hủy bỏ các chính sách ưu đãi dành riêng cho Hồng Kông, sau khi chính quyền của ông xác định thành phố này "không còn tự chủ" trước Trung Quốc Đại lục.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 28/5 nói Anh có thể cấp quốc tịch cho những người ở Hồng Kông có "hộ chiếu Anh ở nước ngoài" (British National Overseas-BNO) nếu Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia cho đặc khu.

"Ngày hôm nay, Anh cùng với Mỹ đã nêu quan ngại sâu sắc của chúng tôi về những diễn biến gần đây liên quan đến Hồng Kông tại HĐBA LHQ," Đại sứ Anh tại LHQ Jonathan Allen nêu trong thông cáo ngày 29/5.

"Chúng tôi cũng hết sức lo ngại rằng nếu được thực thi, [luật an ninh quốc gia Trung Quốc về Hồng Kông] sẽ làm trầm trọng thêm những chia rẽ sâu sắc hiện có trong xã hội Hồng Kông."

Dù vậy, Đại sứ Nga tại LHQ DMitry Polyanskiy nói trên Twitter rằng hành động của Mỹ-Anh là "vụng về" và "không có được sự ủng hộ bởi đa số thành viên HĐBA".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM