• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc "khốn đốn" lao động nhập cư ngày càng giảm

Thế giới 01/05/2019 16:14

(Tổ Quốc) - Khảo sát thường niên từ Bắc Kinh cho biết, lao động nhập cư của Trung Quốc không hứng thú làm việc ở nơi xa xôi.

Tuổi lao động nhập cư trung bình ngày càng cao cùng với thế hệ lao động mới đang dần ít đi tại các nhà máy và khu xây dựng.

Trung Quốc khốn đốn lao động nhập cư ngày càng giảm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Bloomberg

Theo khảo sát thường niên gần đây của chính phủ Trung Quốc, lao động nhập cư tại Trung Quốc - nguồn lao động giá rẻ tại đất nước có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đang trở nên ảm đạm và ít năng động hơn.

Báo cáo từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) vào ngày 29/4 cho biết, Trung Quốc có khoảng 288.36 triệu lao động nhập cư vào cuối năm 2018, tăng 0.6% so với đầu năm nay. Tuy nhiên, nguồn lao động nhập cư dường như đang không muốn ra khỏi khu vực họ sinh sống để tìm công việc mới cùng với đó là việc chính quyền địa phương khuyến khích người dân họ hồi hương bắt đầu công việc mới.

Uỷ ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc đã ban hành chính sách vào năm ngoái yêu cầu chính quyền địa phương khuyến khích nguồn lao động nhập cư trở về nhà.

Các quan chức chính quyền cho biết, nền kinh tế phát triển chậm chạp của Trung Quốc có thể là lý do khiến lao động nhập cư muốn hồi hương.

Khảo sát cũng cho thấy, lao động nhập cư của Trung Quốc đang ngày càng trở nên già hơn. Hơn 22.4% lao động nhập cư ở độ tuổi trên 50, tăng 1.1% so với cách đây một năm và tăng 5.3% so với 5 năm trước.

"Khi người lao động trở nên già hơn thì họ có xu hướng muốn hồi hương", khảo sát cho biết. 

Trong khi đó, người lao động nhập cư ở độ tuổi từ 16-30 có xu hướng giảm trong 5 năm liên tục. Theo scmp, lao động trẻ hơn không thích làm việc tại nhà máy truyền thống hay các công trường xây dựng.

ÔngZeng Yande,một quan chức trong Bộ Nông nghiệp cho biết, vào cuối tháng 11, khoảng 7.4 triệu lao động nhập cư trở về quê làm việc. Các nhà phân tích cho rằng, điều này có thể xuất phát từ lý do các nhà máy ở các khu vực ven biển – tiềm năng phát triển kinh tế.

ÔngQiu Xiaopping,Thứ trưởng Bộ An ninh xã hội Trung Quốc cho biết vào tháng Một rằng, lao động nhập cư của Trung Quốc phải chịu cảnh mất việc bởi nền kinh tế suy thoái.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ