• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc nới lỏng các hạn chế giữa bối cảnh các nước vẫn căng vì dịch covid-19

Thế giới 24/02/2020 17:03

(Tổ Quốc) - Hãng Reuters dẫn tin, Trung Quốc nới lỏng các hạn chế trước đó ở một vài khu vực như Bắc Kinh khi tỷ lệ lây nhiễm mới giảm xuống.

Theo Reuters, các lo lắng về dịch bệnh covid-19 gia tăng vào ngày 24/2 sau khi các trường hợp lây nhiễm lại tiếp tục bùng phát tại một số nước, bao gồm Iran, Italy, Hàn Quốc. Sự bùng phát của dịch bệnh bên ngoài Trung Quốc đã gây nên sự sụt giảm về cổ phiếu châu Á. Giá dầu giảm và đồng won của Hàn Quốc cũng giảm xuống ở mức thấp nhất kể từ tháng Tám.

Trung Quốc nới lỏng các hạn chế giữa bối cảnh các nước vẫn căng vì dịch covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:Reuters

Thành phố của Hàn Quốc – Daegu đang bị phong tỏa vì số bệnh nhân nhiễm bệnh tăng lên nhanh đáng kể. Các hãng hàng không Asiana Airlines và Korean Air đã tạm hoãn các chuyến bay đến thành phố cho đến 9/3 và 28/3.

"Nếu chúng ta không ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh tại thành phố Daegu thì khả năng cao dịch bệnh sẽ dẫn đến việc lây nhiễm khắp nước", Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim King-lip đã nói với báo chí.

Tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết, ông sẽ thảo luận với các lãnh đạo đồng cấp châu Âu sớm để có cách đối phó với dịch bệnh tốt nhất tại châu Âu sau khi Italy thông báo trường hợp tử vong thứ 3 vì covid-19.

"Hiện tại, chưa có dịch bệnh tại Pháp. Tuy nhiên tình hình ở Italy cho thấy chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn", ông Veran nói tại cuộc họp báo.

Theo Reuters, tại Trung Quốc, Bắc Kinh và Thượng Hải cùng với các tỉnh Hà Nam và An Huy đã có thông báo chưa có trường hợp nhiễm virus mới này, ngay cả từ khi dịch bệnh bùng phát. Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi các doanh nghiệp quay trở lại làm việc mặc dù ông nói dịch bệnh vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp đồng thời yêu cầu thực hiện các công tác phòng ngừa và kiểm soát ở giai đoạn khó khăn và nguy hiểm nhất.

Các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu đã giảm mức cảnh báo tình trạng khẩn cấp của covid-19. Trước đó, các tỉnh này đã cảnh báo tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất.

Không chỉ riêng Hồ Bắc – tâm chấn của dịch bệnh, Trung Quốc đã thông báo 11 trường hợp mới trong ngày 20/1. Đây là con số thấp nhất từ khi dịch bệnh bùng phát.

Hồ Bắc, Vũ Hán đã bị phong tỏa trong thời gian dịch bệnh. Các quan chức ở đây cho biết, số lượng người khỏe mạnh đã được phép rời thành phố tham gia các hoạt động cần thiết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ